Không phải nơi nào trên thế giới cũng trải qua bốn mùa xuân, hạ, thu, đông trong một năm. Nhiều vùng nhiệt đới chỉ biết đến mùa mưa và mùa khô, do vị trí gần xích đạo. Một số khu vực gần Ấn Độ Dương thường có ba mùa: mùa đông, mùa hè và mùa mưa.
Với nhiều lý do liên quan đến truyền thống văn hóa, thương mại và nông nghiệp, thời tiết Bangladesh được chia thành sáu mùa: mùa hè (grisma), mùa mưa (barsa), mùa thu (sharat), mùa cuối thu (hemanta), mùa đông (shit) và mùa xuân (basanta).

6 mùa ở Bangladesh. Ảnh: SlideShare
Trang Curiosity thông tin, mùa hè ở Bangladesh bắt đầu từ giữa tháng 4 đến giữa tháng 6, khi thời tiết nóng và khô, những cơn bão dữ dội xuất hiện thất thường. Mùa mưa kéo dài từ giữa tháng 6 đến giữa tháng 8, mang lại 85% tổng lượng mưa trong năm. Sự giảm nhiệt và độ ẩm dần dần từ giữa tháng 8 đến giữa tháng 10 đặc trưng cho mùa thu.
Sau đó, tiết trời của mùa cuối thu sẽ mát hơn từ giữa tháng 10 đến giữa tháng 12. Hai tháng tiếp theo là mùa đông, mùa đẹp nhất ở Bangladesh với nền nhiệt trung bình 11-20 độ C. Mùa xuân diễn ra từ giữa tháng 2 đến giữa tháng 4, khi những cơn gió ấm thổi qua và giông bão thường xuất hiện vào cuối chiều.
Câu 4: Tôn giáo chủ yếu ở Bangladesh là gì?