Theo BBC, CAS và Liên đoàn bơi lội quốc tế (FINA) chấp thuận phán quyết này, nhưng từ chối bình luận. Đại diện Cơ quan phòng chống doping thế giới (WADA), tổ chức lôi Sun Yang ra tòa, cho biết: "Chúng tôi sẽ thực hiện lại các bước để trình bày vụ việc một cách cặn kẽ nhất trước chủ tọa mới được cử từ Ban điều hành CAS".
Sun Yang, kình ngư đoạt ba HC vàng Olympic, được xem là biểu tượng của bơi lội Trung Quốc. Anh hiện giữ kỷ lục thế giới ở nội dung 1.500m tự do, với thành tích 14 phút 31 giây 02, lập tại Olympic London 2012.
Được xếp vào hàng huyền thoại của đường đua xanh, nhưng Sun thường xuyên dính vào bê bối với chất cấm. Hồi tháng 5/2014, anh bị cấm thi đấu ba tháng vì dùng chất cấm trimetazidine. Đến tháng 9/2018, anh bị WADA cáo buộc dùng búa đập vỡ mẫu thử máu tại nhà riêng ở Chiết Giang. Chiểu theo điều 2.5, luật phòng chống doping, CAS cấm Sun thi đấu tám năm, trong thông báo đưa ra hồi cuối tháng 2/2020.
Trong một năm rưỡi chờ kết luận từ CAS, Sun bị nhiều đồng nghiệp ghẻ lạnh. Tại giải vô địch thế giới 2019, kình ngư Mack Horton từ chối đứng chung với Sun trên bục nhận huy chương.
Theo quy định của CAS, Sun có một tháng kháng cáo. Nhưng do ảnh hưởng của Covid-19, thời hạn dành cho kình ngư Trung Quốc được lùi lại. Đến hôm 23/12, SFT chấp thuận kháng cáo của VĐV 29 tuổi.
Theo CNN, phán quyết của SFT mở ra hy vọng trở lại thi đấu cho Sun, người luôn một mực kêu oan từ khi nổ ra vụ việc. Theo lập luận của các luật sư phía Sun, kình ngư này nghi ngờ danh tính của những nhân viên đến nhà lấy mẫu thử hồi 2018 và quyết định không hợp tác.
Do Olympic Tokyo lùi sang hè 2021, Sun còn hy vọng tham dự Thế vận hội này. Hai cự ly sở trường của anh, là 400m và 1.500m tự do.
Thắng Nguyễn (theo BBC)