![]() |
| Bữa cơm tập thể đạm bạc của công nhân xây dựng đường Hồ Chí Minh. |
Tại đoạn đường Công ty 624 đảm nhận thi công, hàng chục công nhân đang hì hục xay đá khi mặt trời đã khuất sau núi. Cực nhọc nhưng họ rất yêu đời. Những nụ cười thật tươi luôn xuất hiện trên khuôn mặt của họ. Bên dàn lưới lọc đá, 3 bạn Tùng, Tấn, Vân cho biết các bạn tình nguyện đón Tết trên đường Hồ Chí Minh.
Khó khăn nhất trên toàn tuyến là đoạn đường do Công ty Tranimeco thực hiện, nằm sâu trong lòng núi. Địa chất ở đây toàn là than bùn nên nhiều taluy làm xong vài ngày là sạt xuống. Hơn 200.000 m3 đất, đá đã đào thì nay lại tiếp tục thi công làm lại từ đầu, lực lượng thi công đưa xe, máy vào hiện trường rất khó khăn. Anh Đỗ Thanh Sơn tâm sự: “Giai đoạn đầu còn nhiều khó khăn, song việc gắn bó và quyết tâm bảo đảm tiến độ thi công là mục tiêu của nhiều anh em công nhân”. Cho đến thời điểm cận Tết này, hầu hết lực lượng thi công đường Hồ Chí Minh của TCTXDCTGT 6 đều “tăng tốc” quyết tâm hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao.
Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Tân Tỵ TCTXDCTGT 6 đã có kế hoạch tổ chức đón Tết cho anh em, theo Phó Giám đốc Trần Xuân Sanh: “Chế độ nghỉ Tết sẽ thực hiện theoquy định của Nhà nước. Tuy nhiên, đối với dự án của chúng tôi do địa bàn ở xa, hơn nữa trong quá trình thi công anh em công nhân làm cả ngày chủ nhật và ban đêm nên chúng tôi cho nghỉ sớm một vài ngày. Về chế độ, chúng tôi giải quyết dứt điểm lương tháng 1/2001, chúng tôi sẽ phân phối quỹ phúc lợi tích luỹ được cho cán bộ công nhân trước Tết, hỗ trợ xe đi lại cho công nhân: Các đơn vị có xe thì đưa đón tận nhà, trường hợp đơn vị nào không có điều kiện đưa đón tập thể thì cấp tiền tàu xe. Cả tiền lương, thưởng Tết dự kiến từ 1,5-2 triệu đồng. Số cán bộ công nhân ở lại trực Tết, quản lý tài sản đơn vị, đảm bảo giao thông thông suốt trên tuyến đều được tính lương gấp đôi ngày thường. Chúng tôi sẽ đài thọ toàn bộ số quà bánh, thịt heo... cho anh em công nhân trực. Trong những ngày Tết, lãnh đạo sẽ trực tiếp thăm hỏi và động viên anh em; vấn đề y tế cũng được chú trọng, chúng tôi cử y tá trực và chuẩn bị một số thuốc men chữa trị”.
(Theo Thanh Niên, 11/1).
