Từ ngày 5/7, các cơ sở khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền do các tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư tại Việt Nam chỉ được hoạt động trong phạm vi chuyên môn mà Bộ Y tế cho phép, phải treo biển hiệu đúng quy định, niêm yết công khai giá khám chữa bệnh, giá các loại xét nghiệm, giá thuốc và phạm vi hành nghề đã được duyệt. Những người nước ngoài trực tiếp khám chữa bệnh phải được Bộ Y tế kiểm tra xác nhận trình độ chuyên môn.
Nếu gây thiệt hại cho bệnh nhân, những cơ sở này phải bồi thường theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Tuổi Trẻ
Đến năm 2006-2010, người Việt Nam sẽ thọ thêm 2-3 tuổi nữa, đạt 70-71 tuổi (tuổi thọ trung bình hiện là 68,3). Số trẻ em dưới 15 tuổi hiện chiếm 31% dân số. Sắp tới, Việt Nam sẽ thực hiện một loạt chương trình nhằm nâng cao chất lượng dân số, bao gồm lồng ghép chương trình dân số và phát triển kinh tế gia đình, cải thiện mức sống người dân, giảm bớt các trường hợp dị tật bẩm sinh.
Thông tin trên được Ủy ban Quốc gia về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình công bố ngày 3/7.
Tuổi Trẻ
Trong những năm gần đây, tại Việt Nam, bệnh dị ứng tăng lên đáng kể, chiếm khoảng 10% dân số. Đặc biệt, ở trẻ dưới 12 tuổi, tỷ lệ bị dị ứng là gần 43%. Theo khảo sát của Trung tâm Dinh dưỡng TP HCM, tỷ lệ mắc một số bệnh dị ứng ở trẻ em là:
- Dị ứng da: 23%.
- Dị ứng thức ăn: 20%.
- Hen phế quản: 17%.
- Viêm mũi dị ứng, viêm kết mạc dị ứng: 17%.
Ở những trẻ có người thân mắc các triệu chứng dị ứng, nguy cơ dị ứng cao gấp 2,4 lần so với trẻ khác.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới, ở các nước phát triển, dị ứng chỉ đứng sau bệnh tim mạch và ung thư; tại các nước đang phát triển, dị ứng đang có chiều hướng gia tăng.
Người Lao Động
Theo thống kê của Trung tâm Nghiên cứu thông tin và tư liệu dân số, tỷ lệ nạo thai của phụ nữ Việt Nam hiện nay là 1,3% (ở thành thị là 17% và nông thôn là 11%), đã có xu hướng giảm so với trước. Có khoảng 10% trường hợp bị biến chứng sau khi nạo phá thai. Khoảng 80% trong số này sống ở nông thôn. Các biến chứng chủ yếu là chảy máu, viêm nhiễm.
Lao Động
Viện Quân y 103 đã thử nghiệm thụ tinh trong ống nghiệm (TTTÔN) cho 9 phụ nữ, trong đó có 4 người được thụ tinh thành công. Sau ba tuần thụ tinh, có hai người đã bị sẩy thai, một người phải mổ bỏ thai vì chửa ngoài dạ con. Người duy nhất đậu thai là một phụ nữ 31 tuổi, công tác trong quân đội. Kết quả siêu âm sau 28 tuần cho thấy, người phụ nữ này mang thai đôi, một thai nhi nặng 1,6 kg và thai nhi kia nặng 1,7 kg. Dự tính đến cuối tháng 8, đầu tháng 9, chị sẽ sinh con.
Viện Quân y 103 là đơn vị thứ hai (sau Viện Bảo vệ bà mẹ và trẻ sơ sinh) tại khu vực phía Bắc được phép tiến hành phương pháp TTTÔN.
Người Lao Động