Bệnh viện Xanh Pôn Hà Nội mở đợt khám miễn phí cho bệnh nhân khớp
Đợt khám bệnh bắt đầu từ ngày 20/3 và được thực hiện vào thứ tư hằng tuần. Trong chương trình này, bác sĩ sẽ thăm khám miễn phí cho những người có các bệnh lý về khớp, đặc biệt là khớp gối và khớp háng. Bệnh viện sẽ phối hợp với các chuyên gia Singapore và một số nước khác để mổ cho những bệnh nhân nặng. Đợt phẫu thuật này được giảm một phần chi phí.
Việc cấp thuốc miễn phí cho các bệnh nhân đến khám sẽ được thực hiện ngay khi lô thuốc do một bệnh viện ở San Jose (Mỹ) tài trợ về đến Việt Nam (dự kiến vào tháng 4).
Bệnh lý về xương khớp rất phổ biến ở người Việt Nam. Một trong những nguyên nhân gây bệnh là điều kiện môi trường kém và nhà ở chật chội.
Tuổi Trẻ
Australia tài trợ 90.000 AUD cho ngành y tế Đồng Tháp
Tổng lãnh sự quán nước này tại TP HCM vừa khánh thành công trình nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Công trình có tổng kinh phí 90.000 AUD (khoảng 667 triệu đồng) này bao gồm các nội dung: nâng cấp phòng khoa đã hư hỏng; lắp đặt nhiều trang thiết bị mới, hệ thống điện, cấp thoát nước mới; giúp đào tạo về y tế. Trung tâm Y tế Thanh Bình sẽ phục vụ hơn 100.000 người dân thuộc 13 xã trong huyện.
Công trình này do Chính phủ Australia tài trợ, thông qua Chương trình hỗ trợ các dự án nhỏ do Cơ quan Phát triển Quốc tế Australia quản lý.
Tuổi Trẻ
Xuất hiện chủng vi trùng đa kháng với kháng sinh chủ lực
Đó là nội dung báo cáo của một số bệnh viện tại Hội thảo Pháp Việt về vệ sinh bệnh viện, do Sở Y tế TP HCM và Sở Y tế Paris (Pháp) tổ chức trong hai ngày 21-22/3. Báo cáo cho biết, tỷ lệ vi trùng kháng kháng sinh tăng lên hằng năm và thay đổi 10-90% tùy theo chủng vi trùng và kháng sinh. Ngoài ra, các vi khuẩn thuộc nhóm MDRP và MDRA tuy mới xuất hiện 3 năm gần đây nhưng đã gây tác động mạnh do tính chất đa kháng kháng sinh của chúng.
Theo Sở Y tế TP HCM, chỉ có 24% bệnh viện ở Việt Nam thực hiện việc giám sát vi khuẩn.
Tuổi Trẻ
Thế giới có 5 triệu người mang mầm bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính
Đó là kết quả của một cuộc điều tra mà Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra ngày 21/3 tại hội thảo Xu hướng mới điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính trên toàn cầu, do Trung tâm Lao và Bệnh phổi Phạm Ngọc Thạch tổ chức. Việt Nam được xếp vào hàng 5 nước có tỷ lệ mắc bệnh này cao nhất, với 6,7% dân số.
Lao Động