Bệnh nhân 36 tuổi được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Thống Nhất trưa 24/1 trong tình trạng đau bụng, bụng trướng căng, sốt. Bốn ngày trước đó bệnh nhân được cắt u nhú, da dư hậu môn bằng kỹ thuật laser tại một phòng khám đa khoa tư nhân.
Kết quả xét nghiệm tại Bệnh viện Thống Nhất cho thấy bạch cầu tăng cao, biểu hiện bệnh nhân bị nhiễm trùng, mạch nhanh, huyết áp tụt. Khi mổ cấp cứu, bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị viêm phúc mạc ở bụng, nhiều dịch mủ, vùng trực tràng có ổ áp xe đã vỡ tràn mủ trắng đặc.
Bác sĩ Hoàng Anh Bắc, Phó Khoa Ngoại tiêu hóa, Bệnh viện Thống Nhất, cho biết kíp mổ làm sạch ổ áp xe, rửa ổ bụng, làm hậu môn nhân tạo để phân không đi qua phần vết thương ở trực tràng bị thủng. Sau này khi vết thương lành, bệnh nhân sẽ được đóng hậu môn nhân tạo.
Ngày 25/1, mạch và huyết áp bệnh nhân tạm ổn song tiên lượng vẫn còn nặng.

Bác sĩ kiểm tra vết mổ của bệnh nhân. Ảnh: Lê Phương.
Bệnh nhân cho biết đã chi phí 30 triệu đồng tại phòng khám đa khoa tư nhân để điều trị và cắt u nhú hậu môn. "Phòng khám quảng cáo 'rất tốt' trên mạng, bác sĩ khám báo tình trạng tôi rất nặng phải mổ ngay nếu không sẽ gây ung thư", bệnh nhân chia sẻ.
Bác sĩ Bắc cho rằng nhiều khả năng kỹ thuật viên ở phòng khám không kiểm soát tốt tia laser khi thực hiện thủ thuật khiến bệnh nhân bị tai biến tổn thương trực tràng.
Bác sĩ cho biết u nhú hậu môn thường được cắt, đốt bằng dao điện. Chi phí cho ca thủ thuật này tại các bệnh viện khoảng 3-5 triệu đồng. Đây là tiểu phẫu đơn giản, nguy cơ tai biến, biến chứng rất thấp.