Theo Straits Times, con trai của Yang Hua chào đời tại Bệnh viện Xijing thuộc thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, ngày 20/1, nặng 2 kg dài 48 cm. Đây là em bé đầu tiên ở Trung Quốc được sinh ra từ tử cung cấy ghép và trường hợp thứ 14 trên thế giới.
Hơn ba năm trước, ở tuổi 22, Yang Hua được mẹ ruột hiến tặng tử cung. Theo các bác sĩ Bệnh viện Xijing, Yang không có tử cung trong khi buồng trứng hoạt động bình thường. Yang là ca đầu tiên ghép bộ phận cơ thể này ở Trung Quốc.
Cấy ghép tử cung là kỹ thuật không mới. Từ những năm 1960, Anh và Mỹ đã bắt đầu thử nghiệm trên động vật.
Năm 2000, ca cấy ghép tử cung đầu tiên thế giới diễn ra ở Saudi Arabia trên một phụ nữ 26 tuổi. Ba tháng kể từ ngày phẫu thuật, cơ thể bệnh nhân đào thải khiến đội ngũ y tế phải cắt bỏ.
Năm 2011, các bác sĩ ghép tử cung thành công cho bệnh nhân ở Thổ Nhĩ Kỳ. Hai năm sau, 9 trường hợp khác ở Thụy Điển thành công.
Bác sĩ Chen Biliang, Trưởng khoa Sản Bệnh viện Xijing cho biết hiện nay cấy ghép tử cung vẫn là thách thức đối với y tế thế giới bởi tử cung có rất nhiều mạch máu, lại nằm sâu trong khoang chậu phụ nữ. Tuy vậy, do hạn chế về công nghệ sinh sản và luật cấm mang thai hộ ở nhiều quốc gia, cấy ghép tử cung vẫn được coi là phương pháp hiệu quả giúp phụ nữ vô sinh vì khiếm khuyết tử cung được làm mẹ.