- Trong các quy định của Cục có điều khoản nào cho phép các công ty ký hợp đồng nói đến "cắt ruột thừa dự phòng" không?
- Chúng tôi không quy định như vậy. Đây là do một số công ty tự ý thực hiện. Các công ty cũng không đặt điều kiện bắt buộc người lao động phải đi cắt ruột thừa thì mới tuyển chọn. Người lao động làm như vậy có lẽ là vì thiếu hiểu biết, trong khi các công ty chưa làm hết trách nhiệm của mình.
- Cục sẽ có biện pháp gì để tránh lặp lại tình trạng này?
- Chúng tôi sẽ gửi văn bản sang Ngư hội Đài Loan, đề nghị họ phối hợp với Việt Nam trong việc không để một số chủ doanh nghiệp Đài Loan đặt vấn đề "cắt ruột thừa " khi làm việc với các đối tác Việt Nam. Các công ty trong nước cũng không được đặt ra vấn đề ưu tiên cho người cắt ruột thừa khi tuyển lao động. Cục sẽ có văn bản thống nhất chung là không được tiến hành cắt ruột thừa khi tuyển lao động thuyền viên đánh cá.
- Nhật Bản, Hàn Quốc cũng tuyển khá nhiều thuyền viên Việt Nam đi lao động đánh bắt cá xa bờ. Họ có quy định thuyền viên phải cắt ruột thừa?
- Nhật Bản và Hàn Quốc không hề có quy định này, và cũng chưa xảy ra chuyện gì về ruột thừa đối với các thuyền viên. Ngay như Đài Loan cũng chỉ có một số doanh nghiệp "ép" Việt Nam phải thực hiện việc cắt ruột thừa.
Các doanh nghiệp xuất khẩu lao động nói gì?
Ông Vũ Hữu Ngân, Phó tổng giám đốc Công ty TSC, thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam: Chúng tôi cũng có một đối tác Đài Loan đến thương thảo hợp đồng và họ không hề đề cập tới vấn đề đi đánh cá xa bờ phải cắt ruột thừa. Nếu có chúng tôi sẽ kiên quyết từ chối. Phía Đài Loan cho biết họ có thuốc mang theo để phòng trường hợp đau ruột thừa. Thuốc này có tác dụng kìm hãm bệnh viêm ruột thừa cấp tính trong vòng 10 ngày, đủ thời gian cấp cứu cho bệnh nhân. Như vậy không nên đặt ra vấn để phải cắt ruột thừa đối với thuyền viên Việt Nam. |
Bà Nguyễn Thị Hà - Giám đốc Trung tâm Lao động Thuyền viên, Tổng công ty LOD: - Trung tâm đã đưa được hàng nghìn lao động đánh bắt cá ra nước ngoài mà không yêu cầu cắt ruột thừa. Gần đây mới có yêu cầu người đi đánh bắt cá xa bờ ở Đài Loan phải cắt ruột thừa. - Bà có trao đổi với Bộ Y tế về vấn đề này không? - Không. - Phía Đài Loan có đặt điều kiện bắt buộc là phải cắt ruột thừa mới được tuyển không? - Không. - Vậy tại sao công ty của bà vẫn có những thuyền viên đi cắt ruột thừa? - Họ hoàn toàn tự nguyện đi cắt. Có lẽ do họ hiểu là như vậy thì sẽ dễ dàng hơn trong việc lựa chọn công việc. - Chính công ty của bà đã ký giấy cho 24 người sang Bệnh viện Thanh Nhàn đề nghị được cắt ruột thừa? - Vâng, chúng tôi đã làm như vậy. - Bà có nghĩ rằng như vậy là LOD đã cố tình đẩy người lao động vào việc phải đi cắt ruột thừa oan? (Im lặng). |
Nếu sự việc không được ngăn chặn kịp thời thì trong số hàng nghìn người được tuyển đi làm thuyền viên ở Đài Loan trong thời gian tới, bao nhiêu người sẽ bị cắt ruột thừa oan?
Lao Động