Trong Kế hoạch phát triển nhân lực hệ thống khám chữa bệnh giai đoạn 2015-2020, Bộ Y tế nêu mục tiêu phát triển là tăng nhanh số lượng nhân lực, nhất là bác sĩ, thông qua các loại hình đào tạo khác nhau. Ngành chú trọng phát triển đội ngũ bác sĩ chuyên khoa, đáp ứng nhu cầu phát triển kỹ thuật, nâng cấp bệnh viện, nhằm nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh.
Bộ Y tế nhận định, đến năm 2020, cần bổ sung thêm 55.254 bác sĩ, 10.887 dược sĩ đại học và 83.851 điều dưỡng. Số liệu này mới chỉ là chỉ tiêu cơ bản, chưa tính đến nhân lực trình độ cao.
Theo Tiến sĩ Võ Tấn Đức - Trưởng bộ môn Chẩn đoán hình ảnh, Đại học Y dược TP HCM, thực tế, tại nhiều bệnh viện có nhiều trang thiết tiên tiến, hiện đại nhưng số lượng bác sĩ sử dụng một cách thành thạo, làm chủ được công nghệ không nhiều. Điều này khiến cho máy móc bị lãng phí, công việc khám chữa bệnh của bác sĩ trở nên vất vả.
Trang thiết bị hiện đại đòi hỏi nhân lực có trình độ cao. |
Tiến sĩ Võ Tấn Đức nhấn mạnh, Bộ Y tế đang triển khai và đẩy mạnh vấn đề quản lý hệ thống các máy chẩn đoán hình ảnh trong khoa, bệnh viện và kết nối, chia sẻ ngoài viện, liên viện, trong nước và trên toàn thế giới. Mục đích đáp ứng cho bệnh án điện tử, cho một bệnh viện không giấy, không phim ảnh, thuận lợi cho quản lý.
Trong những năm qua, ngành y tế đã tận dụng khá tốt các nguồn lực để phát triển, đặc biệt là những kinh nghiệm và hỗ trợ từ quốc tế. Không chỉ các tổ chức, doanh nghiệp quốc tế cũng đã có những đóng góp không nhỏ trong việc đào tạo, bồi dưỡng nhân lực cho ngành y.
Hiện nay, tại các bệnh viện, việc chẩn đoán qua phim vẫn là phổ biến. Tuy nhiên, phương thức này đang dần được thay thế. "Các thiết bị tiên tiến đã trở nên phổ biến trên khắp đất nước. Chính vì vậy, ngành cần đội ngũ bác sĩ chất lượng, biết ứng dụng các phần mềm xử lý hình ảnh cao cấp và nhu cầu các khóa đào tạo nâng cao về chẩn đoán hình ảnh cũng ngày càng tăng", ông cho biết.
Mới đây, với sự hỗ trợ của GE Healthcare (nhà sản xuất và phân phối trang thiết bị y tế hiện đại), các sinh viên và học viên theo học ngành chẩn đoán hình ảnh tại Đại học Y Dược TP HCM và các bác sĩ tại Việt Nam có cơ hội tiếp cận, thực hành các ứng dụng kỹ thuật số thông qua hoạt động đa dạng tại bệnh viện.
Đơn vị Đào tạo PACs và siêu âm mang tới cơ hội thực hành cho sinh viên và bác sĩ chẩn đoán hình ảnh. |
Với Trung tâm đào tạo đặt tại Đại học Y Dược TP HCM, các học viên sẽ có cơ hội được đào tạo kỹ thuật và thực hành chuyên môn với những giải pháp Enterprise Imaging của GE Healthcare. Phương pháp cho phép truy cập dữ liệu hình ảnh và báo cáo từ bất kỳ thiết bị nào trong bệnh viện hoặc trong hệ thống chăm sóc sức khỏe.
Với những phần mềm quản lý hình ảnh hiện đại như Centricity Universal Viewer và Advanced Visualization, các bác sĩ có thể quan sát một cách tổng quát, báo cáo và phối hợp các quy trình chuyên môn nhằm cải thiện hiệu quả khám chữa bệnh và nâng cao chất lượng chăm sóc bệnh nhân. Dự kiến mỗi năm sẽ có hơn 200 học viên được đào tạo về các giải pháp kỹ thuật số của GE Healthcare theo chương trình này.
Theo bác sĩ Võ Thành Luân, Giám đốc sản phẩm Healthcare Digital, GE Healthcare Việt Nam, việc ứng dụng những thành tựu số như Centricity Universal Viewer sẽ giúp giảm thiểu đến 32% những xét nghiệm trùng lặp, tiết kiệm đến 19% thời gian chẩn đoán và tăng cường tính chính xác kết quả chẩn đoán lên tới 10%. Từ đó tăng cường hiệu suất và chất lượng chẩn đoán hình ảnh, giúp cả bác sĩ lẫn bệnh nhân.
Đơn vị đào tạo được kỳ vọng mở ra cơ hội nghiên cứu, thực hành cho các bác sĩ, sinh viên chẩn đoán hình ảnh. Từ đó xây dựng đội ngũ nhân lực nòng cốt chất lượng cao cho ngành y tế trong những năm tới.
Ngọc Thi