Chứng mù lòa gây nhiều trở ngại cho cuộc sống. |
Đó là thông tin do Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra hôm qua tại Geneve (Thụy Sĩ), nhân ngày Thế giới về thị lực. Năm 1999, cơ quan này đã đề xuất một sáng kiến trên phạm vi toàn cầu, nhằm loại trừ chứng mù lòa có thể phòng ngừa vào năm 2020. Trên thực tế, 20% bệnh dẫn tới mù lòa có thể tránh được và 60% ca mất thị lực có thể được chữa khỏi.
Thống kê cho thấy, người dân các nước đang phát triển có nguy cơ bị mù lòa cao hơn 5-10 lần so với người dân của các nước công nghiệp. Số người mù ở Ấn Độ hiện là 9 triệu, tại Trung Quốc là 6 triệu và ở châu Phi là 7 triệu.
Các biện pháp can thiệp y khoa hiệu quả nhất để phục hồi hoặc cải thiện thị lực của bệnh nhân gồm: phẫu thuật điều trị đục thủy tinh thể, phòng ngừa bệnh mắt hột, phân phối thuốc điều trị chứng mù sông ở châu Phi, bổ sung vitamin để phòng ngừa chứng mù do thiếu vitamin A ở trẻ em, tiêm phòng bệnh sởi, cung cấp kính cho người bệnh.
Thu Thủy (theo AFP)