Trả lời:
Cỏ thiên thảo còn có tên là sơn kiểm, cỏ cứt lợn, phòng phong thảo, thổ hoắc hương. Cây thân cỏ, cao khoảng 1 m hay hơn, mọc tự nhiên ở khắp nơi.
Dân gian thường lấy cỏ thiên thảo 30-40 g phơi khô, thái nhỏ, sắc với 400 ml nước còn 100 ml, uống lúc nóng cho ra mồ hôi, chữa cảm cúm, tê thấp, đau mình mẩy. Dân tộc miền núi Phú Yên dùng nước sắc này chữa đau bụng. Có thể lấy toàn cây cỏ thiên thảo nấu lấy nước đặc, tắm chữa dị ứng, mẩn ngứa.
Những nghiên cứu gần đây cho thấy, cỏ thiên thảo có tác dụng bổ nhuận gan, lợi mật, kích thích tiêu hóa, hỗ trợ chữa viêm gan virus thể cấp tính và thể vàng da kéo dài. Đại học Dược Hà Nội đã chiết xuất hoạt chất ovatofiloid từ lá cây này để sản xuất dược phẩm có tên là Anita, có tác dụng kích thích tiết mật. Thuốc có hiệu quả cao trong việc điều trị viêm gan virus thể cấp và thể vàng da kéo dài.
BS Thanh Lan, Sức Khoẻ & Đời Sống