Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ năm, 8/7/2021, 08:05 (GMT+7)

Bệnh viện dã chiến 3.000 giường ở Thủ Đức tiếp nhận F0

TP HCMBệnh viện dã chiến số 3 đặt tại khu tái định cư phường An Khánh (TP Thủ Đức) bắt đầu tiếp nhận những bệnh nhân Covid-19 đầu tiên vào ngày 7/7.

Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 3 đặt tại tòa nhà khu tái định cư Bình Khánh (phường An Khánh) với quy mô 3.000 giường và gần 200 người phục vụ, gồm các y bác sĩ, nhân viên hậu cần, bảo vệ... Tòa nhà gồm 3 tầng, trong đó, tầng một là nơi điều trị F0 không có triệu chứng; tầng 2 điều trị cho F0 có triệu chứng nhẹ và tầng 3 điều trị F0 nặng.

Ông Trần Văn Khanh, Giám đốc bệnh viện cho biết, nơi đây sẽ tiếp nhận và điều trị các bệnh nhân mắc Covid-19 từ các khu vực lân cận TP Thủ Đức, quận 7, Nhà Bè…

Từ trưa 7/7, bệnh viện bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân nhiễm nCoV. Các xe cấp cứu chở bệnh nhận đậu thành hàng dài trước cổng bệnh viện để chờ làm thủ tục nhập viện.

Khu vực trước cổng bệnh viện được giăng dây khoảng 500 m, để các nhân viên y tế làm nhiệm vụ tiếp nhận nhanh chóng các bệnh nhân.

Các F0 đều mặc đồ bảo hộ, mang theo tư trang cá nhân đứng trước lối vào bệnh viện để chờ nhân viên y tế hướng dẫn thủ tục. Những túi đồ của họ cũng được bao bọc bằng nylon.

Bệnh nhân mắc Covid-19 tranh thủ ngồi nghỉ trong lúc chờ nhập viện điều trị.

Nhân viên y tế tiến hành khử khuẩn các F0 cùng đồ đạc, tư trang cá nhân của họ vào bệnh viện.

Ông Trần Văn Khanh cho biết trong ngày đầu, bệnh viện sẽ tiếp nhận từ 200 đến 250 F0.

"Bệnh viện mới nên được trang bị nhiều thiết bị cơ bản, ưu tiên như bình oxy, X-quang di động, băng ca, máy điện tim", ông Khanh nói.

Một góc Bệnh viện dã chiến số 3 khi sáng đèn.

Trong 2 tuần qua, TP HCM đã lập tổng cộng 4 bệnh viện dã chiến tại TP Thủ Đức, huyện Bình Chánh và quận 12, với tổng 12.000 giường, tiếp nhận các trường hợp mới mắc hoặc đang được cách ly (F1) không có triệu chứng hoặc chỉ có triệu chứng nhẹ.

Ngoài ra, thành phố có 5.000 giường của các bệnh viện được chuyển đổi công năng chuyên tiếp nhận và điều trị Covid-19, trong đó một số bệnh viện chuyên điều trị bệnh nhân nặng.

TP HCM sáng 8/7 ghi nhận thêm 234, nâng tổng số ca nhiễm lên 8.385.

Hữu Khoa