Chứng mất khả năng kiểm soát bàng quang (không nín tiểu được) khá phổ biến. Tình trạng không nín tiểu được tạm thời có thể do thuốc lợi tiểu và nhiều loại thuốc thông thường khác. Táo bón, viêm đường tiết niệu, sỏi đường tiết niệu hoặc nín tiểu ban đêm cũng gây ra chứng bệnh này. Ngoài ra, bệnh không nín tiểu được có thể do viêm đường tiết niệu gây ra (nếu bạn cảm thấy đau hoặc rát khi đi tiểu).
Nếu nguyên nhân cơ bản được chẩn đoán chính xác, chứng không nín tiểu được có thể chữa khỏi. Có 3 dạng bệnh chính:
- Bị són nước tiểu ra quần khi tập thể dục hoặc khi ho, cười, nhảy mũi. Điều này thường xảy ra ở phụ nữ và ở đàn ông sau khi giải phẫu tuyến tiền liệt. Dạng bệnh này có thể chữa trị bằng cách tập phương pháp Kegel.
- Không nín tiểu được khi bị buồn tiểu, phải đi tiểu quá nhanh đến nỗi không kịp đi.
- Không nín tiểu được do bị ứ đọng, xảy ra khi bàng quang không thể tự thải ra hết.
* Chữa trị tại nhà
- Đừng che giấu bệnh. Cần cho bác sĩ biết các tình trạng cơ bản gây ra vấn đề.
- Không để căn bệnh gây phiền toái cho công việc của bạn. Hãy sử dụng đệm hoặc quần lót thấm nước (được bán ở hiệu thuốc tây hoặc siêu thị).
- Tránh uống cà phê và các thức uống chứa caffeine, chất có tác dụng kích thích bàng quang. Đừng giảm lượng nước uống bình thường (khoảng 2,5 lít một ngày)
- Tập thói quen tiểu ra hết, thư giãn một phút rồi tiểu tiếp.
- Tiểu đều đặn, cứ 3-4 giờ đi tiểu một lần, dù có buồn tiểu hay không. Điều này có thể giúp bạn phục hồi được.
- Giữ cho da ở vùng sinh dục khô để tránh bị nổi mẩn đỏ. Sử dụng vazơlin hoặc thuốc mỡ Desitin.
- Thận trọng khi sử dụng bất kỳ loại thuốc uống nào, kể cả thuốc mua theo đơn, vì một số loại có ảnh hưởng đến khả năng điều khiển của bàng quang.
* Cần đến y bác sĩ khi
- Bị tiểu son, dù là một lượng nhỏ.
- Cảm thấy không thể thải hết nước tiểu trong bàng quang.
- Tình trạng không nín tiểu được tiếp tục kéo dài một vài tháng hoặc gây trở ngại cho sinh hoạt.
(còn tiếp)