Theo lời khuyên của các bác sĩ, Thủ tướng Muhyiddin sẽ ở lại bệnh viện để tiếp tục truyền kháng sinh và dự kiến được xuất viện "trong vài ngày nữa", văn phòng của ông hôm nay thông báo. Ông nhập viện hôm 30/6 vì tiêu chảy.
"Tình trạng của Thủ tướng ổn định và đang cải thiện. Ông được các bác sĩ cho phép làm việc trong lúc điều trị", thông báo cho biết thêm.
Một cuộc kiểm tra sức khỏe chuyên sâu không phát hiện dấu hiệu nào cho thấy Thủ tướng Muhyiddin tái phát bệnh ung thư. Năm 2018, ông bị chẩn đoán mắc ung thư tụy nhưng đã điều trị xong từ tháng 6 năm ngoái.
Thủ tướng Muhyiddin Yassin dự hội nghị trực tuyến của các nhà lãnh đạo APEC 2020 tại Kuala Lumpur, Malaysia, hồi tháng 11/2020. Ảnh: Reuters.
Muhyiddin, 74 tuổi, được Quốc vương Malaysia bổ nhiệm làm thủ tướng tháng 2/2020 trong bối cảnh chính trường trong nước hỗn loạn, bất chấp cựu thủ tướng Mahathir Mohamad cho rằng Muhyiddin không hội đủ sự hậu thuẫn từ quá bán nghị sĩ trong quốc hội 222 thành viên để thành lập chính phủ.
Cha ông là một nhà truyền giáo có ảnh hưởng tại bang quê nhà Johor, giáp Singapore. Ông tốt nghiệp Đại học Malaya vào năm 1970 chuyên ngành Kinh tế và Nghiên cứu Malaysia.
Muhyiddin từng giữ chức phó thủ tướng Malaysia từ tháng 4/2009 đến tháng 6/2015 trước khi bị cách chức và trục xuất khỏi đảng Tổ chức Quốc gia Mã Lai (UMNO) vì chỉ trích cách cựu thủ tướng Najib Razak xử lý bê bối tham nhũng trị giá hàng tỷ USD tại quỹ nhà nước 1MDB.
Vũ Hoàng (Theo Reuters)