![suarez-1224-1396346780.jpg](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2014/04/01/suarez-1224-1396346780.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=qlFgMkMo7lOavvoPhK4qEg)
Liverpool đang bay cao nhờ phong độ ấn tượng của Suarez (trái).
Luis Suarez đã có 29 bàn sau 27 trận Ngoại hạng Anh mùa này (5 trận đầu mùa không góp mặt vì án phạt), tương đương tỷ lệ 1,074 bàn mỗi trận.
Cristiano Ronaldo cũng đã chơi 27 trận cho Real Madrid tại La Liga, nhưng ghi ít hơn Suarez một bàn. CR7 do đó có tỷ lệ 1,037.
Lionel Messi ghi ít hơn Ronaldo ba bàn nhưng lại đạt hiệu suất cao hơn. Anh có một khoảng thời gian phải dưỡng thương trong mùa giải 2013-2014 nên mới ra sân 23 trận và đạt tỷ lệ 1,043.
Alfred Finnbogason (CLB Heerenveen, Hà Lan), Diego Costa (Atletico Madrid, Tây Ban Nha) và Zlatan Ibrahimovic (Paris Saint-Germain, Pháp) lần lượt xếp từ thứ tư đến thứ sáu trong Top hiệu suất. Ba cầu thủ này cùng có 25 bàn và chỉ khác nhau về số trận.
Finnbogason, cầu thủ đến từ Iceland, gây ấn tượng mạnh khi chỉ cần 27 trận để có 25 bàn tại giải vô địch Hà Lan. Mùa trước Finnbogason cũng đạt phong độ cao với 24 bàn.
Costa và Ibrahimovic cùng có số trận là 30.
Đức Hoàn