![]() |
|
Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang. Ảnh: M.T. |
Đây cũng là quan điểm thống nhất của 8 Bộ ngành trong buổi họp sáng nay về cách xử lý đối với các sản phẩm đang được niêm phong này.
Bộ Tài nguyên Môi trường sẽ ban hành quy trình kỹ thuật tiêu hủy và các sản phẩm trên phải được xử lý xong trong vòng 3 tuần.
Tuy nhiên, tất cả những nguồn sữa, nguyên liệu và sản phẩm sữa nhiễm melamine nhập chính ngạch từ Trung Quốc (trừ Yili đã được tiêu hủy) sẽ được tái xuất và khuyến khích doanh nghiệp chủ động liên hệ, thương thảo trực tiếp với các đối tác Trung Quốc.
Ngoài ra, 4 tấn sản phẩm sữa không rõ nguồn gốc hoặc kém chất lượng, đã lấy mẫu kiểm nghiệm và âm tính với melamine, cũng sẽ được tiêu hủy, chậm nhất là vào ngày 5/11. Trước đó, Bộ Y tế đã đề nghị tái chế loại sữa này thành thức ăn gia súc nhưng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn không đồng ý.
Đối với các sản phẩm sữa đã kiểm nghiệm không có melamine nhưng chưa làm thủ tục công bố tiêu chuẩn sản phẩm sẽ được Bộ Y tế hướng dẫn để thực hiện việc này, đồng thời bị xử lý vi phạm hành chính rồi giải tỏa và cho lưu thông.
Cũng sáng nay, thứ trưởng Cao Minh Quang cho biết, dù bị sức ép từ phía các doanh nghiệp về việc nhanh chóng đưa ra giới hạn an toàn toàn của melamine trong sữa và thực phẩm, nhưng Bộ Y tế kiên quyết chưa ban hành, ít nhất trong thời điểm này.
Ông Quang cho rằng, quy định một tiêu chuẩn cho phép đối với chất tuyệt đối không được có trong sữa và thực phẩm là việc không cần thiết. Tuy nhiên, đến khi có khuyến cáo chính thức của WHO và FAO về vấn đề này, Bộ Y tế sẽ nghiên cứu ban hành giới hạn được phép của melamine. Bộ sẽ chịu trách nhiệm giải trình với Thủ tướng Chính phủ về các lý do liên quan.
Minh Thùy
