- Về công tắc: Các tiếp điểm phần lớn được làm bằng sắt, mau gỉ sét nên độ tiếp xúc không còn tốt. Siết dây dẫn điện vào các cọc một cách cẩu thả cũng là nguyên nhân gây ra hiện tượng trên.
- Cầu chì: Trước khi lắp cầu chì mới vào bảng điện, có thể người ta chưa vặn chặt tất cả các ốc để định vị những miếng kim loại.
- Ổ cắm: Nên mua loại tốt vì kiểu rẻ tiền có độ bám rất kém, các ngàm bằng kim loại mau bị gãy, gỉ sét.
- Cầu dao: Không ít loại cầu dao có độ bám rất tồi giữa 2 phần cố định và di động. Kim loại dẫn điện thường được pha lẫn nhiều tạp chất. Những con vít có độ ren răng không đúng kỹ thuật, chỉ vài lần vặn ra xiết vào là bị lỏng.
- CB (circuit breaker): Nhiều người cho rằng trong mạng điện có lắp CB thì an tâm. Thực tế không phải vậy, có rất nhiều đồ rởm, nếu sử dụng loại này sẽ “lợi bất cập hại”, còn tệ hơn khi bạn dùng cầu dao thông thường (có lắp dây chì bảo vệ).
KTV Hoàng Long (theo Sài Gòn Giải Phóng)