Người gửi: Đặng Giang Hằng,
Gửi tới: Ban Xã hội
Tiêu đề: Nên bỏ chế độ cộng điểm thưởng
Đọc bài "Quy định cộng điểm thưởng là hợp lý" của bạn ngoquangha phản bác lại ý kiến của bạn nữ sinh, tôi thấy bạn ngoquangha đã cố tình phóng đại sự việc theo cách hiểu của riêng mình như kiểu diễu cợt: đừng có nghĩ là nghèo thì mới học giỏi, giàu mà học dốt thì làm sao mà đạt được 48 điểm tốt nghiệp...
Sự việc mà em nữ sinh nêu ra là hoàn toàn có thật và tôi tin rằng nó vẫn diễn ra khắp nơi, khắp tất cả các trường phổ thông hiện nay. Nếu là học sinh nghèo và trong hoàn cảnh tương tự thì chắc chắn là không làm được điều này và có thể sẽ không được học sinh giỏi toàn diện.
Bạn lấy ví dụ là kể cả có là HS giỏi nhưng không thi được 48 điểm thì làm sao mà được cộng điểm khi đi thi ĐH. Vấn đề phải nhìn khách quan hơn là chính những em chạy điểm là những em khá nhưng không phải là loại giỏi, và khi thi đại học thì chưa biết điều gì sẽ xảy ra nên rất cần điểm cộng. Với những em này thi được 48 điểm tốt nghiệp không khó và khi thi đại học, nếu có 1-2 điểm thưởng là sẽ trở nên một sự ưu tiên rất lớn đối với các bạn khác. Tôi nghĩ rằng số lượng các em kiểu này rất nhiều. Chỉ cần xét trong kỳ thi ĐH, nếu điểm chuẩn giảm xuống 0.5 điểm đã có thêm hàng nghìn em trúng tuyển thì phải thấy những em trình độ kha khá ngấp nghé đỗ ĐH là rất nhiều. Như vậy việc ưu tiên dù là 0,5 điểm cũng đem lại sự không công bằng.
Bạn lấy ví dụ khác khi đặt tình huống ngược lại là em HS giỏi nhỡ khi thi gặp trặc nào đó về sức khoẻ hoặc không có tâm lý chuẩn bị tốt thì sẽ oan uổng. Xin thưa với bạn, bạn lại lấy thiểu số ra làm ví dụ rồi, hỏi có bao nhiêu em bị ốm trong khi thi đại học. Còn về tâm lý thì không thể viện lý do này để biện minh được vì để chuẩn bị cho thi ĐH, các em đã phải chuẩn bị rất công phu với đầy đủ các loại bài, các tình huống. Nếu thật sự không làm được bài thì nên tự trách mình, không nên đổ lỗi cho tâm lý không ổn định. Cái gọi là "phong độ" chỉ dùng trong bóng đá, chứ trong học tập, chất lượng bài làm không bị ảnh hưởng nhiều bởi thời điểm thi vì bạn đã được chuẩn bị quá kỹ lưỡng.
Tôi cũng đồng ý với bạn Nguyễn Dương, nếu đã là học sinh giỏi thì đương nhiên phải hơn hẳn người khác, vậy tại sao họ lại cần đến điểm cộng. Ngoài ra, bỏ chế độ điểm cộng sẽ hạn chế đến mức tối đa tiêu cực trong nhà trường, một điều có thể coi là nhức nhối của xã hội. Nếu có ưu tiên HS giỏi thì có thể ưu tiên trong trường hợp, với 1 mức điểm chuẩn vào trường số lượng trúng tuyển vượt chỉ tiêu thì trường có thể sẽ xét từ trên xuống dưới, ưu tiên học sinh giỏi toàn diện, điểm trung bình cao sẽ lấy trước và điều này sẽ lấy làm tham số để xét từ trên xuống dưới.