Sư tử Juboraj được ghi hình đang nằm trên nền đất, khung xương sườn lộ rõ dưới lớp da bị kéo căng, Long Room hôm qua đưa tin. Quản lý vườn thú Comilla cho biết nguyên nhân con sư tử gầy như vậy là do những vấn đề liên quan tới tuổi tác.
Nhìn từ ngoài lồng, xương lồng ngực của Juboraj nhô lên sau lớp da. Nó khó nhọc đứng dậy từ nền đất, yếu ớt đi vòng quanh chuồng trước khi nằm xuống nghỉ tiếp. Ở tuổi 18, Juboraj đã qua thời kỳ sung sức từ lâu. Tuy nhiên, các khách tham quan vẫn bất ngờ khi chứng kiến tình trạng của con sư tử.
Nhiều người từ chối ghé thăm chuồng. Một số người thậm chí kêu gọi tiêu hủy nhân đạo con sư tử, nếu không vườn thú cần cho nó ăn đầy đủ hơn. Các nhân viên vườn thú đang điều trị cho con sư tử bằng cách bắn mũi tên chứa thuốc.
Một đơn kiến nghị kêu gọi tổng thống Bangladesh Abdul Hamid xem xét tình trạng của con sư tử thu hút gần 56.000 chữ ký. "Sư tử Juboraj sắp chết đói trong vườn thú Comilla ở Bangladesh. Nó dành phần lớn thời gian nằm một chỗ mà không cử động, và hiếm khi ăn. Vườn thú đã chuyển nó đi chỗ khác để thân hình gầy gò của nó không khiến công chúng bận tâm, nhưng nó vẫn trong tình trạng đáng lo ngại", đơn kiến nghị viết.
"Chúng tôi đã gọi các bác sĩ thú y tới để điều trị cho nó trước đây. Họ cho biết tuổi thọ trung bình của sư tử là 14 trong khi Juboraj đã 18 tuổi. Chúng tôi mang nó về từ vườn thú Chittagong cách đây 18 năm", phát ngôn viên vườn thú cho biết.
Phương Hoa