![]() |
Xác chết không thể tự biến khỏi quan tài. Ảnh: Guardians. |
Những biến đổi trên ở người chết được quan sát thấy qua các lần khai quật mộ. Tuy nhiên, các bác sĩ quả quyết điều này không thực tế.
Khi một người chết đi, tất cả chất lỏng trong cơ thể vốn giúp da căng phồng sẽ bắt đầu cùng bay hơi với mô mỡ và các chất dịch khác. Kết quả là da trở nên khô và cứng lại. Do đó, tóc, móng tay, móng chân của thi thể có vẻ dài ra chứ không phải mọc thêm. Tất cả các quá trình sinh hoá duy trì sự sống đã dừng lại ngay sau khi con người tắt thở, vì vậy không thể có sự thay đổi bên ngoài cơ thể được nữa.
Một giả thuyết cho rằng tế bào tiểu não có thể duy trì hoạt động trong vòng 4 ngày sau khi chết. Những tế bào này được coi là đặc biệt, không dễ bị phân huỷ bởi quá trình ôxy hoá. Tuy nhiên, theo Olga Shustova, nhà giải phẫu thi thể tại bệnh viện Matxcơva (Nga), đó là một điều chưa được chứng minh.
Những người làm công tác pháp lý cho biết thỉnh thoảng họ cũng quan sát thấy sự di chuyển của thi thể. Điều này có thể xuất hiện nếu xác được để ở môi trường ngoài trong một khoảng thời gian dài và khí thũng đã xâm nhập. Điều đó có nghĩa tình trạng nguyên vẹn của các mô đã bị phá huỷ và xác chết có thể di chuyển lên hay xuống dưới tác động của không khí. Điều tương tự có thể xuất hiện đối với xác chết đã nằm trong quan tài: Tác động của không khí làm cho tay hay chân thi thể di chuyển.
Olga Shustova khẳng định, không thể có chuyện xác chết tự biến mất khỏi mộ. Kết quả của sự phân huỷ các mô không hề ảnh hưởng gì đến sự tồn tại của xác. Một vài hợp chất vô cơ sẽ vẫn còn lại trong xương. Chúng có thể lan toả trong cánh tay nếu có gió mạnh nhưng sẽ không bao giờ mất đi hết. Bằng chứng rõ ràng nhất là các ngôi mộ cổ từ hàng nghìn năm khi khai quật vẫn còn xác mà không hề bị phá vỡ hay phân huỷ hoàn toàn.
Việc xác không còn nguyên vẹn có thể xảy ra nhưng đó là khi thi thể được chôn cất ở tư thế bất bình thường, hoặc không có quan tài nên dễ bị thiên nhiên tác động như lũ quét hay sạt lở đất...
(Theo Vtv.vn, Pravda)