![]() |
Bobby Robson, người từng được phong tước Sir như Alex Ferguson, được đánh giá là một trong những HLV thành công nhất của Anh. |
![]() |
Robson có sự nghiệp cầu thủ khá thành công khi thi đấu cho các CLB Fulham và West Brom, ghi 4 bàn trong 20 lần khoác áo đội tuyển "ba sư tử", nhưng chỉ thực sự nổi tiếng khi dấn thân vào nghiệp HLV. |
![]() |
Năm 1978, Robson đưa Ipswich Town, một đội bóng bậc trung, đoạt Cup FA sau khi giành chiến thắng 1-0 trước Arsenal. Tiếp theo thành công này là hai ngôi á quân giải vô địch Anh, năm 1981 và 1982. |
![]() |
Năm 1981, Robson đạt được đỉnh cao với Ipswich với chiếc Cup UEFA. Các học trò của ông đánh bại AZ Alkmaar trong hai lượt chung kết với tỷ số 5-4. |
![]() |
Thành công với Ipswich là bàn đạp để chiến thuật gia sinh năm 1933 vươn tới chức HLV đội tuyển Anh. Tại World Cup 1990, Anh chỉ chịu dừng bước tại bán kết trước đối thủ sau đó lên ngôi vô địch, Tây Đức, vì thiếu may mắn trong loạt đá luân lưu. Robson là HLV đưa đoàn quân "ba sư tử" thi đấu tốt nhất tại World Cup kể từ lần đăng quang trên sân nhà năm 1966. |
![]() |
Không dừng lại với những thành công tại xứ sở sương mù, Robson trở lại đẳng cấp CLB sau World Cup 1990. Dưới dự dẫn dắt của ông, PSV Eindhoven đoạt 2 chức vô địch Hà Lan (1991, 1992), Porto đoạt 2 chức vô địch Bồ Đào Nha (1995, 1996). |
![]() |
Đỉnh cao sự nghiệp ở đẳng cấp CLB của Robson là dẫn dắt Barca đoạt Cup C2 và Cup Nhà vua Tây Ban Nha năm 1997. Năm đó, Barca suýt vô địch Liga khi chỉ kém Real vài điểm. Robson là người phát hiện và đưa Ronaldo về Barca từ PSV, biến anh trở thành cầu thủ hàng đầu thế giới. Trong ảnh, Robson nâng Cup C2 cùng Ronaldo, còn người đứng bên trái là trợ lý Jose Mourinho - HLV hiện nay của Inter. |
![]() |
Năm 1999, Robson nhận lời dẫn dắt Newcastle United, đội bóng hâm mộ từ thủa nhỏ. Trong thời gian hợp tác với Robson, Newcastle luôn là một trong những đội thuộc nhóm dẫn đầu. Năm 2004, ông ra đi vì không giành được vé dự Champions League, và quyết định về hưu ở tuổi 71. |
![]() |
Robson hướng dẫn cách chơi bóng cho cựu thủ tướng Anh, Tony Blair, năm 2005, trước sự chứng kiến của một số cầu thủ nhí Trung Quốc. |
![]() |
Sir Bobby Robson bắt tay học trò cũ, Alan Shearer, trong trận đấu tranh Cup mang tên ông hôm 26/7/2009, năm ngày trước khi qua đời. |
Nguyễn Tuấn tổng hợp