Đất nước Việt Nam bước sang thế kỷ 21, bước vào một kỷ nguyên mới cùng thế giới hội nhập và phát triển. Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, năng lượng điện là một sản phẩm không thể thiếu để đất nước phát triển. Điện cung ứng cho sự hoạt động của các doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ, các văn phòng công sở, đơn vị hành chính sự nghiệp rồi đến những đơn vị sản xuất trên quy mô nhỏ hơn. Điện cần cho các cơ sở sản xuất tạo ra những sản phẩm đơn giản phục vụ một số nhu cầu của xã hội.
Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, năng lượng điện là một sản phẩm không thể thiếu để đất nước phát triển. |
Chúng ta thấy năng lượng điện ngày nay là một loại sản phẩm vô hình nhưng quan trọng, không thể thiếu được đối với bất kỳ nhu cầu nào. Từ nhu cầu nhỏ của hộ gia đình tới nhu cầu lớn trong những doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nhà nước. Đất nước ta đang trong quá trình đổi mới từng ngày, từng giờ. Nhiều tòa nhà cao tầng được xây dựng lên nhằm đáp ứng cho những nhu cầu phát triển kinh tế. Và một nhu cầu lớn là những tòa nhà công sở, những đơn vị kinh tế đó cần rất nhiều năng lượng để hoạt động. Cùng với đó là các doanh nghiệp sản xuất tạo ra nhiều sản phẩm, nhiều lợi ích kinh tế cho đất nước.
Chúng ta thấy năng lượng điện ngày nay là một loại sản phẩm vô hình nhưng quan trọng, không thể thiếu được đối với bất kỳ nhu cầu nào. |
Nguồn năng lượng điện đối với họ luôn là vấn đề sống còn để đảm bảo được duy trì và hoạt động lâu dài. Cũng không ai có thể phủ nhận sự hiệu quả trong lao động của những cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, những làng nghề thủ công, tiểu thủ công nghiệp cũng đang đóng góp một lượng không nhỏ sản phẩm cho thị trường và góp phần làm tăng trưởng GDP toàn quốc. Điện năng ngày nay đã làm thay đổi nhiều khía cạnh bộ mặt của xã hội, đưa kinh tế đất nước đi lên. Bên cạnh đó, một trong những chủ trương của nhà nước như xóa đói giảm nghèo; xóa nạn mù chữ, thất học cho bà con và trẻ em vùng sâu vùng xa cũng đang được nhà nước tìm nhiều phương án hỗ trợ.
Điện năng ngày nay đã làm thay đổi nhiều khía cạnh bộ mặt của xã hội, đưa kinh tế đất nước đi lên. |
Theo thống kê hiện nay, Việt Nam mới chỉ điện khí hóa được khoảng 80%, còn khoảng 20% còn lại là các vùng kinh tế nghèo, biên giới, hải đảo những nơi mà dòng điện của nhà nước rất khó tới được. Các đơn vị cung cấp điện cũng đang nỗ lực hết mình để có thể đưa được dòng điện về thắp sáng cho các bản làng trên mọi miền của tổ quốc; mang con chữ, sự văn hóa văn minh về cho bà con nghèo và trẻ em; đưa đời sống và kinh tế của bà con các dân tộc đi lên theo kịp với sự phát triển của toàn xã hội.
Theo lộ trình mà Đảng và Chính phủ đề ra, từ nay đến năm 2020 làm sao để Việt Nam đi lên trở thành một đất nước công nghiệp sánh ngang với các cường quốc về năng lượng trong khu vực, đòi hỏi các đơn vị sản xuất điện phải nỗ lực hết mình để đáp ứng được mọi nhu cầu của xã hội. Thời gian gần đây, với sự nỗ lực của toàn thể ngành điện, vấn đề thiếu hụt điện năng đang dần dần được khắc phục. Thêm nhiều dự án điện mới đang được bổ sung vào mạng lưới điện quốc gia, nhiều dự án đầu tư cho những nguồn năng lượng tái tạo như điện gió, năng lượng mặt trời đang góp phần tích cực hỗ trợ cho sự phát triển của ngành điện nói riêng và cả nước nói chung.
Cuộc thi "Vẻ đẹp Năng lượng Việt Nam" do Báo điện tử VnExpress, Công ty Schneider Electric Việt Nam phối hợp cùng Bộ Công Thương và Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVN NPT) tổ chức từ ngày 29/7 đến ngày 2/9. Cuộc thi dành cho mọi công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Tác phẩm dự thi có thể là bài viết, chùm ảnh sáng tác hoặc video clip thể hiện suy nghĩ, chia sẻ về sự phát triển, vẻ đẹp của các công trình điện, điện năng trong cuộc sống; những kỷ niệm hoặc kỷ vật liên quan đến công trình biểu tượng này... Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |
Cung Hữu Phương