![]() |
Chương trình "Chiếc nón kỳ diệu". |
Điểm nổi bật của 3 chương trình này là tính thực tế, sự giản dị và có dấu hiệu trí tuệ, được khai thác đầy đủ nhưng không bị lạm dụng. Ở nhà chủ nhật là cuốn cẩm nang gia chánh cho nhiều người thuộc các tầng lớp khác nhau. Chương trình giải quyết một cách nhỏ nhẹ nhiều câu hỏi sát sườn, đôi khi dí dỏm và không diệu vợi.
Mặt trời tý hon bắt nguồn từ nhu cầu vui và chơi cùng trẻ, tìm hiểu cách suy nghĩ của các em để từ đó, kích thích cái hay, loại trừ cái dở. Các cháu tự chơi, tự suy nghĩ và biểu hiện.
Đường lên đỉnh Olimpia là trò chơi bổ ích cho các học sinh, sinh viên, kể cả người lớn, mang ý nghĩa giáo dục và kích thích tinh thần học tập. Cặp speaker Tùng Chi và Lưu Minh Vũ được xem là có đầu tư, chịu tìm tòi và chừng mực. Nếu tập hợp đáp án xuất sắc hơn nữa, đây sẽ là một sân chơi bền lâu theo thời gian và ngày càng hấp dẫn.
Chơi hết mình, thi thố sự phản xạ và tâm lý, vui cùng trẻ em và học trong những mạch đập dân gian là chương trình Chiếc nón kỳ diệu và Vườn cổ tích. Mới trình làng không lâu, nhưng Chiếc nón kỳ diệu lập tức chiếm được tình cảm của người xem. Không ít người vừa hiếu kỳ vừa háo hức khi được dự chơi với các giải thưởng giá trị, trả lời những câu hỏi mà theo họ chẳng khó khăn gì. Tuy vậy, Chiếc nón kỳ diệu chưa hay, đáp án chỉ là sự hiểu biết của nhà đài chứ chưa phải là chân lý, đôi khi thách đố điều không mấy ai biết.
Khó thuyết phục người xem nhất là chương trình Thế kỷ âm nhạc, Hành trình văn hoá và Gặp nhau cuối tuần. Thế kỷ âm nhạc đã xác định là trò chơi nhưng chơi gì cũng phải đúng, nhất là đáp án phải chuẩn và cách chấm phải có lý. Tên gọi quá lớn, trò lại nhạt và kém sáng tạo, cũ về đề tài nên chỉ gây tò mò và dễ cười vì những cái vô lý. Thật ra thì speaker đã rất năng nổ, tuy nhiên cách dẫn chuyện chưa ổn, hay bị lố bởi lý do chuyên môn. Đây là điều đáng tiếc bởi Thế kỷ âm nhạc đã có một êkíp cố vấn giỏi. Hành trình văn hoá lại là chỗ đố vui có thưởng lớn và bổ ích, chỉ trừ cặp speaker hơi điệu và hô hào hơi nhiều.
Gặp nhau cuối tuần có sự tham gia của nhiều đạo diễn và tác giả, vận dụng nhiều thể loại văn học, nghệ thuật và đôi khi đã cập nhật những ý tưởng vui, nhưng tùy tiện, thô và nhạt. Nhiều người cho đó chỉ là một loại cocktail, hổ lốn, nhưng được speaker Thảo Vân chúm chím đưa duyên.
(Theo Đầu tư)