Người gửi: Nguyễn Văn Phúc
Gửi tới: Ban Kinh doanh
Tiêu đề: Có quản lý nổi không?
Đọc những bài viết về vụ PMU18 và các bài viết liên quan, tôi rất mừng vì người dân VN hiện nay đã được biết nhiều thông tin, nắm được rất nhiều vấn đề chuyên môn sâu sát mà ngay các cán bộ quản lý nhà nước có liên quan có thể cũng không nắm được rõ. Nhà nước VN đã có chính sách cởi mở hơn, minh bạch hơn.
Có một điều tôi biết rõ rằng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các bộ khác đều có rất nhiều dự án "Tăng cường năng lực quản lý dự án, vốn trong nước và ODA" do nước ngoài tài trợ. Các cán bộ và chuyên viên đều được đi học ở rất nhiều nơi. Tuy nhiên gần như không ai đánh giá hiệu quả của những dự án kiểu này, chủ yếu xin các dự án để được study-tour.
Chính xác rất nhiều người coi vốn ODA như tiền chùa, ai "mạnh" thì xin được nhiều ODA, đặc biệt ở các địa phương. Từ trước đến nay Quốc hội, Chính phủ hay quan tâm đến tình tình thực hiện dự án ở cấp Trung ương nhưng ít quan tâm đến tình hình này ở địa phương. Việc phân cấp cho các địa phương là cần thiết nhưng thực tế, năng lực cán bộ địa phương (từ ở các thành phố lớn) đều yếu, lại ở xa "mặt trời" nên rất dễ tự tung tự tác.
Tôi đã được gặp một số cán bộ có tâm huyết ở một địa phương miền Tây Nam bộ, họ than phiền họ chỉ là người thừa hành ý kiến chỉ đạo của cấp trên, thậm chí cấp trên chỉ đạo chỉ định thầu từng gói thầu một.
Ý kiến của bạn