Graham Pinkney, chuyên gia phân tích của Symantec, cho rằng quyết định chuyển đổi từ IE sang Firefox để tránh nguy cơ tấn công là một giải pháp không hề khôn ngoan. "Trong thời gian qua, tin tặc đã thực hiện những cuộc tấn công cross-site scripting (sử dụng một site để tấn công những site khác cùng nằm trên một máy chủ), khai thác lỗi chương trình của Mozilla nhiều hơn là của Microsoft. Sự ra đời của Firefox có khi lại càng làm tăng vị thế của IE trong cuộc chơi bảo mật trình duyệt".
Về số lượng, Firefox bị "thủng" nhiều hơn, nhưng nguy cơ ảnh hưởng rộng đến cộng đồng Internet vẫn tập trung vào IE bởi đây là trình duyệt có thị phần lớn nhất trên thế giới, trên 80%. Hiện nay chưa có so sánh rõ ràng về tốc độ phản ứng của Mozilla và Microsoft trong việc khắc phục những lỗ hổng được phát hiện. Tại thời điểm này, chỉ có nhà cung cấp hệ điều hành Windows thực hiện việc phát hành bản nâng cấp an ninh hàng tháng.
Tuy nhiên, báo cáo nói trên của Symantec chỉ tính toán dựa trên những lỗi mà họ ghi nhận được. Hãng Secunia (Đan Mạch) đã đưa ra kết quả hoàn toàn ngược lại khi phát hiện tới 19 lỗi trong Internet Explorer còn Firefox khá nhàn hạ trong 6 tháng qua bởi chỉ phải đối phó với 3 trường hợp trục trặc.
Mozilla chưa đưa ra lời bình luận về bản so sánh không mấy dễ chịu này của Symantec.
Cũng theo thông báo 6 tháng đầu năm của hãng bảo mật Mỹ, người sử dụng máy Mac của Apple đang được trang bị một lớp vỏ an toàn giả tạo bởi đã có khá nhiều lỗ hổng và những vụ tấn công xuất hiện trong hệ điều hành OS X.
Ngoài desktop, các ứng dụng doanh nghiệp của Microsoft vẫn là mục tiêu hàng đầu đối với tin tặc. Phương pháp làm tràn bộ đệm trong Microsoft SQL Server vẫn là hình thức tấn công phổ biến nhất, chiếm tới 33% tất cả những trường hợp mà Symantec ghi nhận được trong giai đoạn vừa qua.
T.N. (theo CNet)