"Tiêm kích thuộc Không quân Vũ trụ Nga đã bắn hạ một chiến đấu cơ Su-27 của không quân Ukraine", Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong bản tin cập nhật tình hình chiến sự hôm 3/2, nhưng không nêu địa điểm diễn ra trận giao chiến, cũng như chủng loại máy bay và vũ khí được sử dụng.
Tờ Rossiskaya Gazeta của Nga sau đó đưa tin tiêm kích Su-30SM2 nước này đã phóng tên lửa đối không tầm xa R-37M và bắn trúng chiếc Su-27 Ukraine từ khoảng cách 130 km.
"Tiêm kích Su-27 Ukraine bị bắn hạ thuộc biên chế Lữ đoàn Không quân Chiến thuật 831, đóng quân tại căn cứ Mirgorod ở tỉnh Poltava. Mục tiêu trúng đòn khi chuẩn bị thả bom dẫn đường JDAM-ER hoặc phóng tên lửa diệt radar AGM-88B HARM", báo Nga cho hay.
Quân đội Ukraine không bình luận về thông tin do Nga đưa ra.
Tuy nhiên, Bộ tư lệnh không quân Ukraine cùng ngày thông báo đại úy Ivan Bolotov, phi công Lữ đoàn 831, đã thiệt mạng khi làm nhiệm vụ. Không quân Ukraine trước đó công bố video tiêm kích Su-27 thả bom lượn JDAM-ER dùng thân bom Mark 83 nặng gần 500 kg, đánh dấu lần đầu loại vũ khí này được sử dụng.
Tên lửa đối không tầm xa R-37M, còn có tên gọi khác là RVV-BD, được Viện thiết kế Vympel phát triển và được đưa vào biên chế không quân Nga từ năm 2014. Mỗi quả đạn dài hơn 4 m, đường kính thân gần 0,4 m, nặng 510 kg. Tên lửa RVV-BD được cho là đạt tầm bắn tới 300 km và từng hạ mục tiêu ở khoảng cách 304 km trong thử nghiệm.
Tên lửa trang bị đầu dò radar chủ động và bán chủ động ứng dụng nguyên lý "bắn và quên", có thể tự tìm tới mục tiêu sau khi được khai hỏa mà không cần phi công điều chỉnh.
Không quân Nga trước đây chỉ lắp tên lửa R-37M cho tiêm kích hạng nặng MiG-31BM và Su-35S làm nhiệm vụ tuần phòng trên không phận Ukraine. Loại vũ khí này bắt đầu xuất hiện trên dòng Su-30SM từ hồi giữa năm 2024, nhằm tăng cường khả năng đánh chặn mục tiêu từ xa, giải tỏa một phần nhiệm vụ của phi đội Su-35S và MiG-31BM.
Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, RIA Novosti)