Tập đoàn Dầu khí Ceylon (CPC) do nhà nước điều hành, chiếm 2/3 thị trường bán lẻ nhiên liệu tại Sri Lanka, ngày 15/4 thông báo sẽ hạn chế lượng nhiên liệu các tài xế có thể mua và cấm bơm vào can để ngăn tích trữ xeng hoặc dầu diesel sau khi quốc gia Nam Á quyết định phân phối khẩu phần theo định mức.
CPC cho biết lượng xăng tối đa bán cho người sở hữu xe máy là 4 lít, xe ba bánh là 5 lít. Người sở hữu ôtô cá nhân và xe tải được phép mua tới 19,5 lít xăng hoặc dầu diesel.
Các quan chức Bộ Năng lượng Sri Lanka hy vọng hãng bán lẻ nhiên liệu chiếm 1/3 thị phần là Lanka IOC, công ty con của Tập đoàn Dầu khí Ấn Độ, sẽ áp dụng chính sách phân phối theo định mức.
Hầu hết các trạm xăng tại Sri Lanka đã cạn hàng, dân chúng xếp hàng dài chờ mua nhiên liệu ở các cơ sở còn hoạt động. Kể từ tháng 3, ít nhất 8 người Sri Lanka chết khi xếp hàng chờ mua nhiên liệu.
Litro Gas, hãng cung cấp khí đốt chính của Sri Lanka, thông báo họ hết sạch hàng song hy vọng sẽ có nguồn cung mới vào ngày 18/4 để tiếp tục phân phối.
Sri Lanka ngày 12/4 tuyên bố vỡ nợ sau khi vật lộn với đợt suy thoái tồi tệ nhất từ khi giành độc lập, khiến chính phủ nước này không còn ngoại tệ để nhập khẩu các mặt hàng cần thiết. Khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất từ khi Sri Lanka giành độc lập năm 1948 khiến quốc đảo thiếu hụt nghiêm trọng mặt hàng thiết yếu và gây mất điện diện rộng.
Sri Lanka ký nhiều thỏa thuận vay nước ngoài, trong đó Trung Quốc là chủ nợ lớn nhất, tiếp theo là Ấn Độ và Nhật Bản, nhằm đầu tư cho cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, chính sách quản lý tài chính yếu kém cùng tác động từ đại dịch Covid-19 đã khiến Sri Lanka ngập trong "núi nợ".
Các tổ chức đánh giá tín dụng quốc tế đã hạ mức tín dụng của Sri Lanka từ năm ngoái, khiến quốc gia này gần như không thể tiếp cận với thị trường vốn nước ngoài để vay thêm tiền trang trải chi phí nhập khẩu hàng hóa. Sri Lanka phải nhập khẩu hầu hết mặt hàng, từ sữa bột, gạo, xăng dầu cho tới dược phẩm, xi măng.
Hàng chục nghìn người biểu tình bên ngoài văn phòng Tổng thống Gotabaya Rajapaksa và yêu cầu ông từ chức. Chính phủ Sri Lanka đã kêu gọi kiều bào quyên góp tiền giúp mua lương thực và nhiên liệu, đồng thời thông báo sẽ đàm phán với Quỹ Tiền tệ Thế giới (IMF) về một gói cứu trợ.
Nguyễn Tiến (Theo AFP)