Hoàng Thiên gánh trọng trách phải thắng ở trận thứ tư. Ảnh: VTF.
Ở trận đơn nam, Nguyễn Hoàng Thiên không thể hóa giải lối đánh dồn trái của tay vợt Harshana Godamana nên thua 0-3 (2-6, 3-6, 2-6). Hoàng Thiên cho biết: “Tôi không có áp lực nào và bắt nhịp được với trận đấu ở set hai. Tuy nhiên, thi đấu hết khả năng nhưng đối thủ quá mạnh nên tôi đành chịu thua”.Ở trận đánh đôi sau đó, cặp Minh Quân - Quốc Khánh cũng không đạt được phong độ tốt nhất nên mất break ngay game cầm giao bóng đầu tiên. Cặp Godamana - Sharmal Dissnayake tận dụng tốt khả năng giao bóng để thắng 6-3 trong set một.
Ở set hai, đôi Việt Nam chơi tốt hơn hẳn nhưng bỏ lỡ nhiều cơ hội giành break. Đến game thứ 11, đôi Sri Lanka lại giành break và sau đó thắng luôn 7-5. Trong set quyết định, phía Sri Lanka chơi hay hơn và thắng 6-3, đồng thời hoàn tất trận thắng 3-0.Đỗ Minh Quân cho biết: “Hôm nay tôi và Khánh đã tiếp cận trận đấu không tốt và để đối thủ giành break ngay ở game đấu đầu tiên. Giành break này nên cặp của Sri Lanka tự tin thi đấu và tâm lý thoải mái hơn nhiều. Nếu được làm lại, tôi và Khánh sẽ thi đấu tốt hơn bởi đây là trận đấu có ý nghĩa rất quan trọng với cả hai đội. Thật tiếc vì chúng tôi đã thua”.
Với hai trận thắng trong ngày 5/4, đôi Sri Lanka vượt lên dẫn Việt Nam 2-1. Trận tiếp theo giữa Hoàng Thiên với với tay vợt 18 tuổi Sharmal Dissnayake vào sáng 6/4 có ý nghĩa quyết định. Nếu Hoàng Thiên thắng thì Việt Nam có cơ hội lật ngược tình thế ở trận thứ năm. Trong trường hợp Hoàng Thiên thua, trận đấu của Minh Quân với Godamana sau đó chỉ mang tính thủ tục.