Các bác sĩ khoa Nhiễm Việt - Anh, Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới TP HCM, nơi tiếp nhận bệnh nhân giữa tuần qua, cho biết ông Nguyễn bị sốt rét ác tính gây biến chứng gan, mật, máu nhiễm axít, tiêu phân lỏng, vàng mắt, vàng da.
Nhập viện trong tình trạng hôn mê, phải sau 3 ngày điều trị, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân mới ổn định. Ông Nguyễn cho biết từ Đăk Nông trở về TP HCM thì bị sốt.
![]() |
Bệnh nhân sốt rét nguy kịch được theo dõi tại khoa Nhiễm Việt - Anh, Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới TP HCM. Ảnh: Thiên Chương. |
Trường hợp khác là anh Thành, 30 tuổi ở Bình Phước, nhập viện đầu tháng 4, hiện phải thở máy với tiên lượng xấu.
Bệnh nhân này nhập viện trong tình trạng lơ mơ, sốt rất cao. Thể trạng yếu, mắt vàng, lách to, qua xét nghiệm, bệnh nhân được xác định sốt rét ác tính gây biến chứng tổn thương đa cơ quan nội tạng.
"Khi mắc bệnh, Thành chỉ uống thuốc cảm chứ không nghĩ mình bị sốt rét, vì thời buổi này làm gì còn sốt rét nữa", người thân của bệnh nhân nói.
Các bác sĩ khoa Nhiễm Việt - Anh cho biết, ông Nguyễn, anh Thành nhập viện trong tình trạng nguy kịch do người bệnh chủ quan không báo mình có đi qua những vùng vốn có mầm bệnh rốt rét, khiến bác sĩ không nghĩ đến bệnh này và chẩn đoán nhầm. Mỗi tháng, khoa Nhiễm Việt - Anh tiếp nhận hàng chục ca sốt rét.
Theo Tiến sĩ - Bác sĩ Nguyễn Hoan Phú, phó khoa Nhiễm Việt - Anh, việc cho rằng "thời đại này không còn sốt rét" là suy nghĩ sai lầm, bởi ký sinh trùng sốt rét kháng thuốc hiện vẫn lưu hành ở một số vùng ở Việt Nam. Tỷ lệ tử vong do sốt rét ác tính khoảng 10%.
Vùng sốt rét lưu hành theo Bộ Y tế cảnh báo là các địa phương thuộc vùng rừng núi Tây Nguyên như KonTum, Đăk Lăk; các tỉnh dọc biên giới như Tây Ninh - Bình Phước...
"Để tránh biến chứng do sốt rét ác tính, những người sống hoặc đi qua các khu vực trên, sau đó nếu ớn lạnh, rét run, sốt nhanh, ra mồ hôi, thì phải lập tức đến cơ sở y tế khám. Người bệnh cần nêu rõ nghi ngại của mình để bác sĩ không chẩn đoán nhầm và có hướng tư vấn điều trị đúng", bác sĩ Phú khuyến cáo.
Bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới TP HCM khẳng định, việc xác định vi trùng sốt rét rất đơn giản, có thể thực hiện ở trạm y tế bằng cách lấy máu soi qua kính hiển vi. Nếu phát hiện sớm, việc điều trị là không khó.
Thiên Chương