"Đây là lời tuyên bố có ý nghĩa nhất trong 2 năm nay của ngành công nghiệp âm nhạc", P.J. McNeally, nhà phân tích của hãng GartnerG2 ở San Jose, phát biểu.
Pressplay và MusicNet, dịch vụ tương tự của AOL Time Warner, Bertelsmann, EMI và RealNetworks, đã bị chỉ trích là thất bại trong việc cung cấp cho khách hàng dịch vụ đáng tin cậy, thay thế cho mạng lưới trao đổi nhạc miễn phí như Morpheus và KaZaA.
Cả Pressplay và MusicNet đều cho phép nghe nhạc trực tuyến nhưng không cho người sử dụng cơ hội lưu trữ các bài hát khi họ không còn thuê bao. Pressplay đã giới hạn số bài hát được ghi lại còn MusicNet thì không cho thu lại bài nào.
Dịch vụ nâng cấp của Pressplay sẽ cho người dùng nghe nhạc và download nhạc không giới hạn với giá thuê bao là 10 USD/tháng. Với 18 USD/tháng, người sử dụng sẽ được trao đổi 10 bài hát/tháng tới các thiết bị di động sử dụng phần mềm Microsoft.
Không giống các mạng trao đổi P2P, Pressplay và MusicNet chỉ cung cấp bài hát thuộc những hãng nhất định. Listen.com, một dịch vụ âm nhạc thuê bao khác, cung cấp bài hát thuộc mọi hãng tên tuổi lớn, nhưng lại không cho người dùng cơ hội chuyển nhạc tới những thiết bị di động.
Pressplay hy vọng sẽ có thỏa thuận kịp thời để cung cấp nhạc của hãng Warner Music và Bertelsmann trong vòng 6 tháng. Hiện hãng đã cung cấp nhạc của EMI.
Minh Thi (theo AP)