Sony S200 có 3 phiên bản: S202 dung lượng 512 MB, S203 là 1 GB và S205 với 2 GB. Dòng máy này hỗ trợ các định dạng MP3, WMA, AAC, Atrac và đài FM. Ngoài cảm biến G-Sensor để đo nhịp bước chân, lượng calo tiêu hao và lựa chọn bài hát nhanh trong quá trình tập luyện, chức năng Stopwatch để đo thời gian cũng khá hữu dụng cho những người tập thể thao.
Thiết kế
Sony NW-S200 hình điếu xì gà. Ảnh: Zol. |
Chiếc S200 nom như 1 điếu xì gà. Vỏ ngoài của máy được làm chủ yếu bằng kim loại, trừ phần màn hình làm bằng nhựa. Máy có thiết kế hình trụ, dài 9,6 cm, dày 1,5cm với vòng xoay điều khiển đa chức năng trông như một chiếc thắt lưng nhỏ. Màn hình sử dụng công nghệ OLED), đặt bên cạnh các nút bấm điều khiển. Cổng USB nằm ở dưới cùng và được đậy bằng một nắp cao su nhỏ.
Các bài liên quan |
*Sony ra máy Walkman mới, iRiver thêm mẫu MP3 pin siêu bền |
*Máy nghe nhạc Sony nhỏ như phong kẹo |
*Sony Walkman mới xuất hiện tại Anh |
Vòng xoay điều khiển chính là linh hồn của S200 vì nó giúp truy cập menu/bộ nhớ, chuyển bài trước/sau và khóa máy. Các nút bấm được bố trí hợp lý và dễ sử dụng, hay đầu chỉnh volume và nút Play/Stop hơi nhô ra một chút, rất vừa tay chỉnh.
Màn hình OLED hiển thị hai dòng thông tin nên không được nhiều chi tiết, nhưng do cách bố trí theo chiều ngang nên nó có thể trình bày được nhiều nhất những gì nhà sản xuất muốn truyền tải.
Giống như dòng S700, S200 dùng pin Li-Ion nhỏ nên thời gian sử dụng máy khác thấp. Quá trình thử nghiệm cho thấy, chỉ một lần sạc đầy bạn có thể nghe nhạc trong 13 tiếng liên tục.
Thực thi
Sony S200 trên tay người mẫu. Ảnh: LLoxx. |
Menu chính có các chế độ: Search (tìm kiếm), Sports Mode (chơi thể thao), Stopwatch (đồng hồ tính giờ), All Songs (hiển thị bài hát), FM, Playlist (danh sách nhạc), Settings (cài đặt).
Thông số kỹ thuật |
Bộ nhớ: 512 MB (S202), 1 GB (S203), 2 GB (S205) |
chế độ chỉnh sóng FM, người dùng có thể dò kênh tự động hay dò bằng tay. Bộ nhớ cho phép lưu tới 30 sóng ưa thích. Tai nghe đi kèm máy cho chất lượng âm thanh tốt, âm vực sâu, trong và rõ. Đặc biệt âm ở tần số vừa và cao nghe khá êm. Bộ điều chỉnh EQ giúp ấn tượng hóa âm thanh bằng những chế độ có sẵn phù hợp với từng loại nhạc.
Người dùng kết nối S200 với máy tính qua cổng USB. Tốc độ trao đổi dữ liệu là 1,5 Mb/giây - khá nhanh. Tuy nhiên, để upload bài hát vào thì bạn vẫn cần phần mềm Sonic Stage - chương trình quản lý nhạc quen thuộc cho các dòng máy của Sony.
Viết Anh tổng hợp