Mặc dù có kiểu dáng gần giống với các máy quay giá rẻ khác, song DCR-HC30 lại có cảm biến ảnh lớn hơn và chất lượng video cũng tốt hơn nhiều. Trong khi nhiều máy quay giá rẻ khác chỉ có khe ngắm đen trắng và không có khe cắm thẻ nhớ, DCR-HC30 được trang bị khe ngắm điện tử màu (độ phân giải 123.000 pixel) và khe cắm thẻ nhớ Memory Stick Duo để lưu trữ ảnh tĩnh độ phân giải 640x480 pixel và video MPEG-4. Chưa hết, máy còn có hệ thống ổn định hình ảnh điện tử, chế độ quay đêm, chip chuyển đổi tín hiệu tương tự sang tín hiệu số.
Cũng giống như các máy quay dòng Handycam khác của Sony, DCR-HC30 có kích thước nhỏ gọn và đẹp. Một điểm khiến cho các máy quay Handycam của Sony khác biệt với máy quay khác là màn hình cảm ứng LCD. Sự có mặt của màn hình này trên máy giúp làm giảm số nút điều khiển vì đa số các thao tác điều khiển đều được thực hiện qua menu trên màn hình. Điều này vừa làm cho việc thiết kế thân máy trở nên đơn giản hơn, vừa giảm được giá thành mà lại không làm cho người sử dụng "hoa mắt". Tuy nhiên, nếu bạn là người thích được tự do sáng tác thì việc phải sử dụng màn hình thường xuyên có thể gây bực mình. Còn nếu bạn là người có ngón tay lớn, thì việc lựa chọn thông số trên màn hình có thể trở nên khó khăn. Các nút điều khiển trên thân máy rất hữu ích và được bố trí hợp lý. Chúng gồm có một nút để điều chỉnh độ phơi sáng cho những đối tượng có ánh sáng từ phía sau, một nút bấm ghi hình trên màn hình để bạn có thể sử dụng khi dùng tay trái để giữ cho máy quay ổn định, nút Easy để phóng to menu trên màn hình và lựa chọn các chức năng.
Hệ thống ống kính của máy làm việc khá êm và nhanh. Ống kính có tiêu cự, độ zoom quang 10x và zoom số 120x. Mặc dù không có nhiều chế độ chỉnh tay, song các chế độ cảnh chụp và phơi sáng tối ưu lập trình sẵn của máy đảm bảo cho bạn có được những đoạn video và ảnh tĩnh đẹp trong mọi tình huống. Bạn cũng có thể lấy nét tâm điểm và đo sáng tâm điểm bằng cách chạm vào các khu vực hình ảnh trên màn hình, nhờ đó bạn sẽ có được sự linh hoạt cần thiết khi ghi hình các cảnh khó. Tuy nhiên, bạn cũng không cần thiết phải sử dụng các tính năng đó vì chế độ lấy nét tự động và điều chỉnh độ phơi sáng tự động có thể "giải quyết" hầu hết các tình huống, kể cả những cảnh khó. Chất lượng âm thanh rất tốt mặc dù không có wind filter (màng lọc âm thanh).
Với cảm biến ánh sáng kích thước 4,23 mm có độ phân giải hiệu dụng 340.000 pixel, chất lượng hình ảnh video của DCR-HC30 chỉ ở mức tương đối tốt, chứ không thể nói là hoàn hảo mặc dù có độ phân giải 520 dòng ngang. Chất lượng video trong các cảnh quay tối của máy tốt hơn các máy quay giá rẻ của Canon. Còn về tổng thể, hình ảnh của máy mượt mà và ổn định hơn các máy quay giá rẻ của Panasonic. Tuy nhiên, do tiêu cự hạn chế nên các vùng sáng dễ chuyển sang màu trắng và các vùng tối dễ bị mất. Nói chung chất lượng ảnh tĩnh chỉ đạt mức chấp nhận được.
Chip xử lý hình ảnh của DCR-HC30 có thuật toán nội suy điểm ảnh khi phóng to hình ảnh bằng zoom số giúp cho hình ảnh không bị biến dạng như khi sử dụng zoom số thông thường. Hệ thống ổn định hình ảnh với thành phần gồm nhiều thiết bị cảm nhận chuyển động, cho phép phát hiện và bù trừ các rung động phát sinh trong quá trình quay. Màn hình LCD 2,5 inch có độ phân giải 123.000 pixel, có thể xoay ngang 270 độ và vặn ngược 360 độ. Màn có góc nhìn rộng, độ nét cao, hiển thị hình ảnh rõ ràng trong điều kiện ánh sáng ban ngày.
Thông số kỹ thuật |
Loại: dùng băng MiniDV Cảm biến: CCD 680.000 điểm ảnh Kích thước:2,54x8,9x11,4 cm Khối lượng: 450 g Tiêu cự: 5-250 mm Độ mở: f1,7-f2,3 Khe ngắm: 0,44 inch, 123.000 pixel Âm thanh: 12/16 bit PCM Stereo Digital Giao tiếp: USB, IEEE 1394 Ngõ xuất: S-video Pin: Info Lithium Thẻ nhớ: Memory Stick Duo Chế độ cảnh chụp tối ưu sẵn: chân dung, bãi biển và bầu trời, thể thao, tâm điểm, hoàng hôn và trăng. Giá bán: 340 USD |
DCR-HC30 có cổng USB, cho phép bạn kết nối với máy tính để truyền tải dữ liệu hay phát hình ảnh trực tiếp kèm theo âm thanh qua mạng Internet. Ngoài ra, máy còn có cổng IEEE 1394 để kết nối với các thiết bị kỹ thuật số (có cổng IEEE 1394) khác. Máy cũng có chip chuyển đổi tín hiệu analog sang tín hiệu số nên người sử dụng có thể chuyển các bộ phim video trên các loại băng cũ thành các bộ phim video số theo chuẩn màu NTSC để lưu trên băng MiniDV hoặc đĩa DVD.
các chế độ quay đêm của DCR-HC30, bạn có thể quay trong điều kiện ánh sáng yếu trong phạm vi 6 m với sự trợ sáng của đèn hồng ngoại. Cảnh quay đêm có đầy đủ màu sắc, không bị mất màu như các máy sử dụng hệ thống chiếu sáng hồng ngoại cũ. Các chế độ cảnh chụp tự động lập trình sẵn, trong đó có chế độ thể thao, tâm điểm, chân dung, hoàng hôn, giúp người sử dụng có được những cảnh quay như ý trong mọi điều kiện ánh sáng.
Những người có đầu óc sáng tạo có thể sử dụng các chế độ màu để làm tăng thêm tính nghệ thuật cho các bộ phim video của mình. DCR-HC30 có các chế độ giả cổ, âm bản, khảm, đen trắng, phân cực, mặt nạ màu. Ngoài ra, máy còn có 5 hiệu ứng chuyển cảnh để bạn tăng thêm mức độ sống động cho các thước phim của mình.
DCR-HC30 có nút Handycam để trợ giúp cho người mới sử dụng. Khi nhấn nút này, các tính năng cao cấp sẽ bị khóa, chỉ có các tính năng cơ bản, cần thiết hoạt động. Nhờ đó, bạn có cơ hội sử dụng thành thạo các chức năng cơ bản trước khi "nghiên cứu" các tính năng cao cấp.
Việt Linh (theo Vanns)