Kiểu điện thoại "xòe" không có nhiều trên thị trường, trước S700i, người dùng Việt Nam dường như chỉ mới biết đến chiếc Motorola V70 (năm 2002). Vẫn trung thành với kiểu thiết kế 2 mặt, S700i có một mặt rất giống nhiều model máy ảnh số của Sony, thậm chí cả vỏ ngoài màu sáng kim loại, mặt còn lại là điện thoại.
Mặt máy ảnh có một lỗ hình tròn (nhìn giống ống kính máy ảnh) có nắp bảo vệ, xung quanh có đèn trợ sáng, khóa ống kính và loa. Mở nắp bảo vệ bạn sẽ thấy ống kính máy ảnh và gương dùng để tự chụp ảnh. Đây là một trong những ĐTDĐ có máy ảnh chuyên nghiệp nhất mà chúng tôi đã dùng thử. Máy ảnh số của S700i có độ phân giải "cực lớn" 1,3 Megapixel (1.280x960 pixel), độ phân giải cao nhất hiện có trong ĐTDĐ ở Việt Nam. Bạn chỉ việc mở nắp ống kính, xoay ngang điện thoại (như cách cầm máy ảnh), là đã có thể "chộp" ảnh bằng một phím nằm bên hông máy.
Thông số kỹ thuật Kích thước: 107x49x24 mm
Không những thế, bạn còn có thể điều chỉnh các thông số như: cân bằng trắng, đèn trợ sáng, chụp tự động, zoom, hiệu ứng, hình nền v.v... Máy còn cho phép người dùng quay video (độ phân giải cao nhất là 176x144 pixel) với độ dài chỉ tùy thuộc vào dung lượng thẻ nhớ; và còn nhiều thông số khác nhau nhằm tối ưu chất lượng video. Hỗ trợ cho việc chụp ảnh còn có thẻ nhớ Memory Stick Duo, có thể gắn thẻ vào máy một cách dễ dàng mà không cần phải tháo nắp như nhiều model khác vì khe cắm được thiết kế bên ngoài. Ngoài ra, một màn hình cực lớn mà ngay cả các máy ảnh số thông dụng cũng chưa chắc đã có được, hỗ trợ rất tốt cho người chụp.
Trọng lượng: 137g
Thời gian chờ: 300 giờ
Thời gian đàm thoại: 7 giờ
Màn hình: TFT, 256.000 màu
Máy ảnh số: 1,3 Megapixel (1.280x960 pixel)
Cổng hồng ngoại, Bluetooth, USB
Thẻ nhớ Memory Stick Duo
GPRS Class 10; MP3/MPEG4
Radio FM; SMS, EMS, MMS, e-mail
Giá: 9.650.000 đồng
Đây cũng là màn hình dùng cho điện thoại của S700i - kích thước đáng nể, 35x41 mm, với 256.000 màu và độ phân giải 240x320 pixel. Chúng tôi đánh giá cao chất lượng màn hình này, ngoài sự sang trọng nó còn giúp người dùng cảm thấy hứng thú hơn khi sử dụng bất kỳ chức năng nào trong máy. Bạn có thể cảm nhận rõ điều này với các icon tương đối quen thuộc trong menu của máy vì có trong nhiều ĐTDĐ Sony Ericsson, khi hiển thị trong S700i sẽ dễ nhìn hơn, thích thú hơn. Điểm Jbenchmark 2 cho S700i là 90, cao hơn P900 2 điểm nhưng thấp hơn K700i 32 điểm.
Ngoài màn hình, mặt điện thoại còn có 1 phím 5 chiều và quanh nó là 4 phím mềm; tất cả đều được thiết kế hình tròn. Tiếc là không có joystick, một kiểu phím bấm có trong nhiều ĐTDĐ Sony Ericsson và được người dùng ưa thích. Cạnh máy cũng có nhiều phím khác dùng cho việc chụp ảnh, nghe nhạc, khóa/mở máy. Các phím bấm số và phím tắt/mở nguồn chỉ thấy được khi xoay mặt chứa màn hình lên trên.
Ngoài tính năng chụp ảnh/quay video, máy còn có nhiều chức năng multimedia như nghe đài FM và nhạc MP3; thử nghiệm cho thấy chúng hoạt động tốt, nhưng âm thanh hơi bé so với nhiều model có tính năng tương tự mà chúng tôi đã dùng qua. Với các chức năng nhận và gửi dữ liệu, S700i tỏ ra siêu mạnh, nó có tin nhắn SMS, EMS, MMS, e-mail, ngõ giao tiếp USB, giao tiếp không dây hồng ngoại và Bluetooth. Danh bạ lưu được 510 tên (với 15 thông số khác nhau bao gồm cả photo call). Người dùng cũng sẽ đặc biệt thích thú với các hướng dẫn của máy, nếu bạn là người đầu tiên sử dụng, sau khi mở máy, S700i sẽ "tận tình" hướng dẫn bạn mọi chuyện một cách dễ hiểu và đơn giản, và luôn có mặt khi bạn cần "hỏi".
(Theo TGVT)