Model K750i.
K750i là điện thoại tích hợp máy ảnh 2 megapixel. Model này còn có khả năng kết nối mở nhanh chóng và bộ nhớ dung lượng lớn, giúp người sử dụng lưu trữ và chia sẻ hình ảnh dễ dàng.

Máy ảnh trong K750i có 4x digital zoom và khả năng tự chỉnh tiêu cự (Autofocus), giảm mắt đỏ khi chụp hình, cùng giao diện ngang theo kiểu Cybershot. Khi dùng với đèn flash MXE-60, máy cho phép chụp trong môi trường tối, xa. Với sản phẩm này, hình ảnh trên máy có thể được chia sẻ với các thiết bị khác nhờ thẻ nhớ Memory Stick Duo, Bluetooth và cổng hồng ngoại. Máy cũng có thể kết nối với máy tính bằng cáp USB, cho phép chuyển hình ảnh, âm thanh và video sang máy tính nhanh hơn. Hình ảnh trong K750i có thể được in trực tiếp từ điện thoại qua máy in Bluetooth, hoặc chuyển qua máy in ảnh dọc có đầu đọc Memory Stick Duo. Khi sử dụng cùng với thiết bị truyền đa phương tiện qua Bluetooth MMV-200, K750i còn được dùng để chiếu hình ảnh, video trên màn hình tivi.
Bộ nhớ của K750i là 32 MB kèm Memory Stick Duo dung lượng 2 GB, đủ chỗ cho 6.000 bức ảnh. K750i hỗ trợ chơi game trên nền Java 3D, nghe nhạc MP3 hay FM radio hoặc mix các đoạn video, hình ảnh và âm thanh tạo ra những trình diễn riêng cho mình... K750i có hai màu đen tuyền và trắng bạc, sẽ được bán ra thị trường từ quý II năm nay.
![]() |
|
Model W800i |
Sản phẩm W800i là điện thoại di động đầu tiên trên thế giới mang thương hiệu Walkman cho phép người sử dụng nghe nhạc tới 30 tiếng, chụp ảnh hoặc quay video với digital camera 2 megapixel.
W800i có bộ tai nghe stereo thích ứng với các dạng file nhạc phổ biến như MP3 và AAC. Khả năng lưu trữ của Memory Stick Duo 0,5 GB đi kèm cho phép lưu khoảng 150 bài hát, hoặc 10-12 CD nhạc. Việc tải nhạc vào điện thoại cũng đơn giản hơn nhờ phần mềm đi kèm Disk2Phone, giúp chuyển nhạc từ CD qua máy tính vào điện thoại.
Giao diện của W800i khá thân thiện với các chức năng điện thoại, nghe nhạc và camera được tích hợp hài hòa. Người sử dụng không lo sẽ bị lỡ cuộc gọi khi đang nghe nhạc vì nhạc chuông vẫn được phát qua tai nghe. Nếu trả lời cuộc gọi, nhạc sẽ tạm dừng chờ khi hội đàm kết thúc. Thậm chí người sử dụng vẫn có thể nghe nhạc trên các chuyến bay khi chức năng "alô" phải tắt đi.
Các thiết bị phụ trợ đi kèm W800i có cáp MMC để nối máy với dàn Hi-Fi hay bộ rảnh tay HCA-60 để nghe nhạc trong xe hơi. Nhà sản xuất hứa hẹn W800i sẽ có mặt trên thị trường trong quý III.
Model K300i.
K300i là điện thoại nhận được giải thưởng về hình ảnh di động. Nhờ có chức năng Quickshare nên người dùng sản phẩm này có thể gửi video, ảnh và tin nhắn sau vài lần nhấn nút. Bộ nhớ trong 12 MB của sản phẩm này có thể lưu giữ 120 đoạn video dài 10 giây hay 500 hình ảnh. Màn hình của K300i có 65.000 màu cho chất lượng hiển thị hình ảnh đẹp và rõ.

K300i còn có speaker phone, khả năng đồng bộ hóa dữ liệu với máy tính và chức năng quản lý thông tin cá nhân. Người dùng cũng có thể giải trí bằng các trò chơi 3D trên máy. Hoạt động trên ba băng tần 900/1800/1900, K300i có hai màu xanh và bạc sẽ được tung ra thị trường trong quý II.
![]() |
|
J300i. |
J300i có ba màu: hồng, đen và trắng. Với model này, người sử dụng có thể truy cập nhanh, màn hình chất lượng tốt, âm thanh hay, bộ nhớ trong 12 MB. Hoạt động trên ba băng tần 900/1800/1900 Mhz, J300i sẽ được bán ra trong quý II.
Tại triển lãm 3GSM tổ chức ở Cannes (Pháp), Sony Ericsson đã giới thiệu điện thoại K600 cho mạng 3G. Cùng kích cỡ và khối lượng như các thiết bị 2G, K600 có đủ tính năng của thiết bị hoạt động trong mạng hiện đại 3G, kể cả điện thoại video, camera 1,3 megapixel, download nhanh.
Sản phẩm khá mỏng, vỏ nhôm được thiết kế hai mặt theo phong cách mới mà khi cầm dọc thì là chiếc điện thoại, khi xoay ngang nó trở thành máy ảnh với nắp che ống kính. Nếu sử dụng chức năng điện thoại video, người dùng chỉ cần thao tác một vài lần nhấn nút với màn hình 1,8 inch, 262.000 màu TFT.
K600 được thiết kế để chơi game 3D, xem phim hoạt hình màu. Máy được cài sẵn trò chơi 3D Vijay Singh Pro Golf 2005 của Gameloft. Có thể dùng K600 trên mạng UMTS hoặc GSM và trên ba băng tần 900/1800/1900. Tới quý III, sản phẩm này sẽ có mặt trên thị trường.
V800 (còn gọi là Z800) của Sony Ericsson là sản phẩm nhận được giải thưởng thiết bị 3G tốt nhất của Hiệp hội 3GSM. So với các sản phẩm công nghệ 3G khác như Z1010 cũng của hãng này ở thị trường Nhật Bản, Z800 thuộc loại mỏng nhất.
Được thiết kế nắp gập, vỏ sò, Z800 có màn hình ngoài 64.000 màu, màn hình trong đường kính 2,2 inch với 262.000 màu. Thu hút sự chú ý của người dùng là khả năng chụp ảnh của Z800 với camera 1,3 megapixel có thể xoay 180 độ, Z800 còn có hệ thống đèn trợ sáng bố trí hai bên camera. Đây cũng là model đầu tiên của Sony Ericsson có màn hình màu phía ngoài, hiển thị ảnh người gọi đến. Với Z800, người sử dụng cũng có thể nghe nhạc, chụp ảnh, quay video vì thẻ nhớ Memory Stick Duo Pro có dung lượng 1 GB.
Xuân Kim

