
DSC-ST80 thừa hưởng kiểu dáng bất đối xứng của serie S, tức là trọng tâm dồn về bên phải thân máy do tay cầm có thể tích lớn hơn phần thân máy trái, giúp máy trở nên dễ cầm và thao tác hơn khi chụp bằng một tay. Để giúp người sử dụng cầm máy chắc chắn hơn, Sony thiết kế một điểm tựa kim loại ở phía trước tay cầm. Các nút điều khiển được bố trí đơn giản song rất hợp lý. Nút nguồn, nút chọn chế độ hình bánh xe và nút bấm chụp nằm trên đỉnh máy, ngay vị trí gần nhất so với ngón trỏ phải. Các nút còn lại đều được bố trí bên phải màn hình.
Nằm trên cùng là thanh điều chỉnh độ zoom (phóng to khi xem lại), lần lượt xuống dưới là nút điều khiển chế độ màn hình (bình thường, hiển thị đầy đủ thông số, tắt), nút truy cập menu, tổ hợp điều chỉnh hướng 4 chiều và nút chọn kích thước ảnh (kiêm chức năng xóa ảnh ở chế độ xem lại). Các nút thuộc tổ hợp điều chỉnh hướng cũng kiêm luôn chức năng thứ hai, cho phép kích hoạt nhanh chế độ đèn flash, chế độ xem lại, chụp hẹn giờ và chụp cận cảnh. chế độ chỉnh tay, các nút điều chỉnh hướng còn cho phép điều chỉnh các thông số chụp ưu tiên độ mở và ưu tiên tốc độ chụp.

Với thân máy được làm bằng hợp kim nhôm, DSC-ST80 có khối lượng vừa phải (198 g). Máy dùng ống kính Carl Zeiss Vario-Tessar 6-18 mm độ zoom 3x, tương đương tiêu cự 39-117 mm của máy dùng phim 35 mm. Được cấu tạo từ các thấu kính aspheric, ống kính hoạt động theo cơ chế rút gọn vào thân máy và được tích hợp hệ thống ổn định hình ảnh quang học, hiệu quả hơn nhiều so với hệ thống ổn định hình ảnh điện tử ở nhiều máy ảnh cùng mức giá. Ngoài ra, ống kính còn có khả năng tiếp nhận kính lọc màu và ống kính chuyển đổi ngoài. Với độ mở ống kính f2,8-f5,2, DSC-ST80 tỏ ra hữu ích trong những cảnh chụp góc rộng song kém hiệu quả khi chụp tele.
Màn hình tinh thể lỏng TFT ma trận 2 inch của DSC-ST80 có độ phân giải 115.200 pixel. Trên thực tế, độ sáng của màn hình cao hơn nhiều so với nhiều màn cùng độ phân giải của các máy khác. Điểm đáng chú ý là màn hình có tốc độ làm tươi rất nhanh, hiển thị tốt hình ảnh trong môi trường ánh sáng mạnh và có khả năng tự tăng độ sáng khi ngắm ở chỗ tối để người sử dụng có thể kiểm tra ảnh. Nếu muốn tiết kiệm nguồn, bạn có thể tắt màn hình và sử dụng khe ngắm quang học (hiển thị toàn bộ khung hình).

DSC-ST80 dùng cảm biến ảnh cao cấp Super HAD CCD 4,23 triệu điểm ảnh, trong đó có 4,1 triệu điểm ảnh hiệu dụng, cho phép chụp ảnh JPEG ở độ phân giải cao nhất 2.304x1.728 pixel. Cảm biến ảnh dùng chế độ quét tín hiệu xen kẽ.
Đèn flash có tầm hoạt động tương đối xa, chiếu sáng hiệu quả trong tầm 0,2-4,5 m (chụp góc rộng, ISO tự động) và 0,5-2,5 m (chụp tele, ISO tự động). Đèn có 3 mức sáng (cao, trung bình, thấp) và 4 chế độ hoạt động (tự động, cưỡng bức, đồng bộ chậm, khử mắt đỏ). chế độ cưỡng bức, độ sáng của đèn có thể tăng lên rất nhiều so với độ sáng ở chế độ tự động, khiến cho ảnh chụp nhiều khi bị hiện tượng thừa sáng. Chế độ khử mắt đỏ tỏ ra khá hiệu quả, các vết mắt đỏ trong mắt người chỉ còn là những vết sáng khi xem lại và in ra.
DSC-ST80 có đầy đủ các chế độ chụp: từ tự động hoàn toàn, lập trình tới chỉnh tay. Hệ thống lấy nét hoạt động theo 2 chế độ tự động và chỉnh tay, với kiểu lấy nét TTL đo lường sự tương phản. Khoảng cách lấy nét từ 50 cm đến vô cực. chế độ chụp cận cảnh góc rộng, máy có thể lấy nét đối tượng cách ống kính 10 cm. Hệ thống đo sáng làm việc theo các chế độ tự động và chỉnh tay, với các kiểu đo sáng tâm điểm, ma trận, ưu tiên trung tâm. Máy có các chế độ phơi sáng tự động, lập trình và chỉnh tay. Các chế độ cảnh chụp lập trình sẵn gồm có: chân dung, phong cảnh, thiếu sáng, chân dung thiếu sáng, bãi biển, tuyết, nến.

DSC-ST80 chỉ cung cấp các chức năng cân bằng trắng cơ bản - ngoài các thông số tự động mặc định máy chỉ cho phép thiết lập trước 4 thông số (đèn nóng sáng, đèn huỳnh quang, trời mây và ánh sáng ban ngày). Ảnh chụp dưới ánh sáng đèn nóng sáng trông không ấn tượng lắm do màu sắc có xu hướng ngả sang tông ấm nhưng khá đẹp khi chụp dưới đèn huỳnh quang. Nói chung, bạn có thể tin tưởng vào tính năng cân bằng trắng tự động đối với các tình huống chụp ngoài trời và dưới đèn huỳnh quang.
Về chất lượng ảnh tổng thể, DSC-ST80 có thể làm hài lòng số đông đối tượng "ngắm và chụp" với chất lượng ảnh ổn định trong nhiều tình huống chụp. Ảnh chụp trong điều kiện ánh sáng bình thường có màu sắc hài hòa, sáng rõ khi xem lại ngay trên màn hình của máy. Khi xem ảnh trên màn hình máy tính và in ra khổ lớn trông ảnh khá đẹp, mịn, màu sắc chuẩn, không thấy xuất hiện hiện tượng hạt hay lẫn màu. Ảnh chụp tele khá nét, kể cả những chi tiết nhỏ. Khi chụp trong nhà và không bật đèn ảnh có xu hướng chuyển sang sắc xanh nhạt. Hệ thống lấy nét làm việc nhanh và chính xác, trong môi trường ánh sáng yếu nhiễu cũng xuất hiện không nhiều. Chỉ số tin cậy đối với tính năng đo sáng là 100%.
|
Thông số kỹ thuật |
|
Kích thước: 97x64x40 mm |
Ảnh chụp với đèn flash có màu sắc khá chuẩn, hiện tượng lẫn màu và mất màu khi chụp những đối tượng gần ít khi xảy ra. Chế độ khử mắt đỏ tỏ ra khá hiệu quả nếu tuân thủ đúng khoảng cách như sách hướng dẫn, nhưng thời gian chờ dừng giữa thời điểm nhấn nút bấm chụp và thời điểm hình ảnh thật sự được ghi lại hơi lâu.
Chụp cận cảnh không phải là một điểm mạnh của DSC-ST80 và tỏ ra hiệu quả hơn trong những tình huống chụp góc rộng. Máy chỉ có thể lấy nét cận cảnh đối tượng cách ống kính 10 cm, một con số không ấn tượng lắm. Hệ thống lấy nét làm việc hết sức hiệu quả, tất nhiên không tránh khỏi hiện tượng méo hình ở một số ảnh chụp góc rộng và mờ hình ở các góc ảnh.
Ảnh chụp ở các độ nhạy sáng ISO 80, 100, 200 và 400 cho thấy nhiễu hầu như không đáng kể ở ISO 80 đến 100. ISO 400 nhiễu xuất hiện nhiều và rất dễ nhận thấy. Chức năng giảm nhiễu của máy hoạt động khá hiệu quả, nhưng không thể gọi là hoàn hảo, giúp cho ảnh có được diện mạo khá mịn ngay cả khi chụp với ISO 400. Nói chung bạn có thể chọn ISO 400 nếu không có ý định in ảnh ra giấy khổ lớn.
![]() |
|
Trạm kết nối ngoài vừa là cổng USB vừa bộ sạc pin. |
Cũng giống như đa số máy ảnh, DSC-ST80 không tránh khỏi hiện tượng viền tím khi chụp trong môi trường ánh sáng có độ tương phản cao. Tuy nhiên, so với nhiều phiên bản cùng mức giá và độ phân giải thì vấn đề này ở DSC-ST80 không nghiêm trọng lắm, và xũng chỉ xuất hiện nhiều ở những ảnh chụp góc rộng.
Với DSC-ST80, việc sạc pin, chuyển ảnh, in ảnh đều phải thực hiện thông qua trạm kết nối ngoài. Trên trạm kết nối có các nút điều chỉnh hướng, truy cập menu và ra lệnh in. Khi đặt máy vào trạm kết nối, bạn có thể chuyển ảnh sang màn hình tivi, máy tính để xem dễ dàng.
Việt Linh
