
Dòng Cyber Shot DSC-P của Sony vốn đã khá quen thuộc với giới nhiếp ảnh nghiệp dư bởi chúng mang đến nhiều tính năng tiện dụng trong một kiểu dáng hết sức nhỏ gọn. Ngoài ra, các máy DSC-P còn dễ sử dụng, chất lượng ảnh tốt và đặc biệt là giá cả rất phải chăng. DSC-P73 là phiên bản ở tầm giữa của dòng này, với các tính năng gần như tương tự với các máy DSC-P khác, chỉ khác là được trang bị cảm biến 4,1 triệu điểm ảnh và ống kính độ zoom quang 3x.
Kích thước 117x,54x36 mm, DSC-P73 đủ nhỏ để bạn có thể bỏ túi một cách dễ dàng. Tuy nhiên mặt trái của sự gọn nhẹ này là bạn phải chấp nhận ngắm qua màn hình LCD nhỏ (1,5 inch) với độ phân giải 67.200 pixel và các biểu tượng trạng thái hơi khó nhìn. Tuy nhiên menu lại sáng rõ và dễ đọc. Khe ngắm quang học không được chính xác cho lắm, và cũng chỉ hiển thị được 78% khung hình.
Ống kính có tiêu cự 6-18 mm, tương đương với 39-117 mm của máy dùng phim 35 mm. Với dải tiêu cự này, P73 có khả năng chụp tele tốt hơn vì dải tiêu cự điển hình của rất nhiều máy có độ zoom quang 3x trên thị trường hiện nay là 35-105 mm . Ống kính có khả năng lấy nét từ 50 cm tới vô cực, còn ở chế độ chụp cận cảnh nó có thể ghi hình đối tượng ở cách xa 10 cm. Ngoài chế độ lấy nét tự động, DSC-P73 còn có chế độ lấy nét 5 điểm cố định, trung tâm và ma trận - tất cả đều được chọn qua menu.

Các phím điều khiển của P73 được bố trí hợp lý và dễ sử dụng. Phím điều chỉnh bốn hướng giúp truy nhập nhanh vào chế độ xem lại ảnh, đèn flash, chụp cận cảnh và điều khiển chụp hẹn giờ. Ngoài ra, phím chức năng kép cho phép thay đổi độ phân giải khi chụp và xoá ảnh ở chế độ xem lại.
Sony cũng đưa ra một số tính năng khá tiện dụng đối với đối tượng chụp ảnh nghiệp dư, chẳng hạn như chế độ hiển thị biểu đồ trực tiếp giúp bạn xác định xem ảnh chụp sẽ có độ phơi sáng hợp lý hay không. Điều gây ngạc nhiên là chiếc máy ảnh nhỏ gọn này cũng tiếp nhận được cả ống kính chuyển đổi góc rộng hoặc tele.
Bên cạnh các chức năng cơ bản như sáu chế độ cảnh chụp, bù trừ độ phơi sáng, lựa chọn lấy nét tự động, cân bằng trắng thiết lập sẵn, hiệu ứng chì vẽ và đen trắng, P73 còn có chế độ phơi sáng ưu tiên tốc độ chụp và độ mở ống kính. Tốc độ trập có thể đạt từ 1/1.000 đến 30 giây, tuy nhiên độ mở chỉ giới hạn ở hai lựa chọn, vì thế làm giảm tính linh hoạt của máy.

Phiên bản 4 "mê" này có chế độ Multi Burst - cho phép chụp liên tiếp 16 ảnh ở độ phân giải thấp, với tốc độ 7,5, 15, hoặc 30 ảnh (do người chụp chọn). Những ảnh chụp ở chế độ Multi Burst được hiển thị dưới dạng hình ảnh động tốc độ chậm khi xem lại trên màn hình của máy, nhưng xuất hiện như một file đơn với 16 ảnh nhỏ khi xem trên máy tính. Chính vì thế, chế độ này là công cụ phân tích chuyển động rất tốt, đặc biệt là khi chụp các sự kiện thể thao. Còn ở chế độ Burst (chụp liên tiếp ở tốc độ bình thường), máy có thể chụp được 9 ảnh với tốc độ 1,2 ảnh/giây.
Thông số kỹ thuật Kích thước: 117x54x36 mm
Thời gian đáp ứng của DSC-P73 tương đối tốt. Máy mất 3 giây để chụp được bức ảnh đầu tiên sau khi khởi động. Thời gian dừng giữa hai lần chụp khoảng 3 giây và thời gian trễ màn trập hầu như không nhận thấy. Hệ thống lấy nét tự động làm việc hiệu quả dưới điều kiện ánh sáng kém với sự hỗ trợ của đèn lấy nét tự động.
Khối lượng: 175 g (cả pin và thẻ nhớ)
Cảm biến: HAD CCD, 4,1 triệu điểm ảnh hiệu dụng
Độ mở: f2,8-f5,6
Zoom số thông minh: 10x
Chế độ lấy nét: tự động
Kiểu lấy nét: 5 điểm, ưu tiên trung tâm
Chụp cận cảnh: 10 cm
Màn hình: TFT LCD 1,5 inch, 67.000 pixel
Chế độ đèn flash: tự động, đồng bộ chậm, cưỡng bức, khử mắt đỏ
Cân bằng trắng: tự động, ban ngày, đèn nóng sáng, đèn huỳnh quang, mây, đèn flash
Chế độ màu: giả cổ, đen trắng
ISO: tự động, 50, 100, 200, 400
Chế độ cảnh chụp: chân dung, phong cảnh, đêm, nến, bãi biển,
Soft Snap
Kết nối: USB 2.0
Thẻ nhớ: Memory Stick Pro
Giá bán: 350 USD
Chất lượng hình ảnh của P73 tốt nhưng không quá xuất sắc so với các máy ảnh cùng độ phân giải. Mặc dù ảnh có xu hướng ngả sang tông mầu xanh khi chụp ngoài trời nhưng độ bão hòa màu khá chuẩn. Cũng như các máy cho dân nghiệp dư khác, P73 không khử được nhiễu trong các vùng ảnh tối. Trong khi hiện tượng viền tím ít xuất hiện thì hiện viền vàng xanh lại xuất hiện ở những vùng ảnh có độ tương phản cao.
DSC-P73 có thể quay video ở độ phân giải 640x480 pixel (tốc độ 15 hoặc 30 hình/giây) kèm âm thanh. Thời gian quay chỉ phụ thuộc vào dung lượng bộ nhớ trong hoặc thẻ nhớ. Máy tương thích với hai chuẩn video là NTSC và PAL.
Phong Anh (theo Cnet)