Với thân máy nhỏ nhắn được bảo vệ bởi lớp vỏ hợp kim (kích thước 98x74x26 mm, nặng 163 g), Cyber Shot DSC-F88 có thể nằm gọn trong lòng bàn tay của bạn. Không gian cho các phím điều khiển không nhiều nhưng bạn vẫn có thể thao tác dễ dàng. Ngoài cách bật nguồn truyền thống - xoay nút chuyển chế độ chụp về vị trí bật nguồn - ngưòi sử dụng có thể bật máy bằng cách xoay khối ống kính và đèn flash lên vị trí chụp ảnh chuẩn. Ống kính và đèn flash có thể xoay được 300 độ để chụp ngang, qua đầu, hoặc tự chụp chân dung (ảnh được tự động xoay dọc khi xoay ngược ống kính vào trong).
Mặc dù DSC-F88 có thể nằm gọn trong một tay, nhưng bạn có thể vẫn muốn chụp ảnh bằng hai tay, bởi khi máy được cầm chắc bằng tay trái, tay phải của bạn sẽ được linh hoạt hơn để chụp và điều chỉnh zoom. Vì nút chuyển chế độ chụp khó nhìn do ở bên cạnh phải của máy, nên F88 hiển thị nút chuyển chế độ ảo trên màn hình LCD, cho bạn biết chế độ đang được lựa chọn là tự động, phơi sáng lập trình sẵn, xem lại, quay phim, thiết lập, hay chụp cận cảnh.
Không giống như các phiên bản hiện nay của Sony với màn hình LCD 2.5 inch, F88 chỉ có màn hình 1,8 inch. Bên phải màn hình có một phím menu, một phím điều chỉnh hướng với phím OK/Enter ở giữa, một phím điều chỉnh hai hướng đa chức năng để điều chỉnh đèn flash, đặt chế độ chụp cận cảnh hoặc hẹn giờ, và xem lại bức ảnh vừa chụp. Phím cuối cùng là Trash/Quality để xoá bức ảnh đang xem và chuyển mức chất lượng giữa tốt và tiêu chuẩn..
![]() |
3 phiên bản màu của F88: đỏ, xanh dương và bạc. |
Để đảm bảo không có một khoảng trống nào bị bỏ phí, Sony bố trí khe nguồn DC bên mặt trái của máy, khoang chứa pin và thẻ nhớ ở bên phải, và lỗ gắn giá 3 chân, cổng USB loa ở mặt dưới máy. chế độ chỉnh tay hoặc chế độ chụp theo chương trình, bạn có thể điều chỉnh độ tương phản, sắc nét, bão hoà, độ nhạy sáng ISO, cân bằng trắng và một số chức năng khác qua menu.
Mặc dù không hỗ trợ chụp toàn cảnh nhưng F88 nổi bật với khả năng chụp cận cảnh. Khi chụp cận cảnh hoa, côn trùng hay tài liệu, khả năng lấy sáng của ống kính tiêu cự 38mm-to-113mm (tính theo máy dùng phim 35mm) độ zoom quang 3x sẽ không làm bạn thất vọng. Khoảng cách lấy nét ở chế độ thường là 50 cm đến vô cực và ở chế độ cận cảnh là từ 7,62 đến vô cực. Ấn tượng nhất là chế độ cảnh chụp phóng đại với khoảng lấy nét từ 2 mm đến 20 cm, vì thế bạn có thể chụp phóng to một con tem trong bộ sưu tập của mình. F88 không hỗ trợ lấy nét bằng tay nhưng bạn có thể khoá tiêu cự với các khoảng lấy nét định trước 0,5 m, 1 m, 3 m, 7 m và vô cực. Tính năng này rất hữu ích - giúp bạn tránh được tình trạng hệ thống lấy nét chọn vật xung quanh chứ không phải đối tượng bạn chính ở chế độ tự động.
![]() |
Ống kính ở vị trí ban đầu. |
Một thế mạnh khác của F88 là chế độ cảnh chụp thể thao. Trong khi đang đặt máy ở chế độ này ( có tốc độ trập cao), bạn vẫn có thể kích hoạt chế độ chỉnh tay để tự điều chỉnh trực tiếp tốc độ trập (có thể nhanh tới 1/1.000 giây) và độ mở (f/3.5, f/5.6, hoặc f/8). Nhưng Sony đưa ra giải pháp đơn giản hơn để chụp ảnh thể thao bằng tính năng chụp liên tục. Ngoài ra máy còn có một chế độ chụp liên tiếp kết hợp 16 lần chụp vào một bức ảnh có độ phân giải 1.280x960 pixel với khoảng cách giữa các lần chụp là 1/8, 1/15 hoặc 1/30 giây.
Bên cạnh chế độ cảnh chụp thể thao và phóng to, F88 còn có các chế độ ban đêm, lấy nét mềm khuôn mặt, phong cảnh, chân dung, tuyết, bãi biển, pháo hoa và nến. Bạn cũng có thể điều chỉnh thiết lập bù phơi sáng, kiểu đo sáng hoặc để F88 tự động điều chỉnh phơi sáng ở chế phơi sáng tự động hoặc theo chương trình. Ngoài ra máy còn hỗ trợ các hiệu ứng đặc biệt khác như chì vẽ và đen trắng.
![]() |
Ống kính khi xoay ra sau 300 độ. |
DSC-F88 có thể quay phim độ phân giải 640x480 pixel tốc độ 16 hình/giây, với âm thanh hơi nhỏ nhưng chấp nhận được. Với thẻ nhớ 512 MB máy có thể quay được đoạn phim có âm thanh dài 22 phút. Người chụp có thể chỉnh sửa phim ở ngay trên máy ảnh.
Độ trễ trập là 0,6 giây ở điều kiện ánh sáng có độ tương phản cao, tuy nhiên lại lên tới 1,8 giây nếu ánh sáng có độ tương phản thấp. Thời gian dừng giữa hai lần chụp ở mức độ trung bình với 3,5 giây không có flash và 4,5 giây khi có flash. Thời gian khởi động nhanh - chỉ 3 giây là chụp được bức ảnh đầu tiên. Thời gian dùng pin cũng rất ấn tượng: bạn có thể chụp được 852 bức ảnh với pin sạc lithium-ion.
chế độ chụp liên tiếp, máy có thể chụp được 9 bức ảnh có độ phân giải cao nhất trong 7,6 giây. Nếu cần phân tích chuyển động hơn là có những bức ảnh thể thao đẹp sắc nét, bạn có thể chọn chế độ Multi Burst để tăng tốc độ chụp - khi đó máy có thể chụp được 100 ảnh với độ phân giải 640x480 pixel trong hai phút.
Thông số kỹ thuật |
Kích thước: 98x74x26 mm Khối lượng: 163 g Cảm biến: CCD, 5,1 triệu điểm ảnh hiệu dụng Tiêu cự ống kính: 38-114 mm Chế độ phơi sáng: lập trình, tự động Kiểu đo sáng: tâm điểm, ma trận Chế độ lấy nét: tự động, chỉnh tay Cân bằng trắng: chỉnh tay, tự động Hiệu ứng màu: đen trắng, giả cổ Thẻ nhớ: Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro, Memory Stick Pro Duo ISO: tự động, 100, 200, 400 Kết nối: USB Pin: Lithium-Ion Giá: 6.300.000 đồng (Hà Nội) |
Loa ở dưới đáy của máy vì thể âm thanh của đoạn phim xem lại sẽ rất nhỏ khi bạn đặt máy trên bề mặt phẳng, tuy nhiên âm thanh cũng không được tốt lắm kể cả khi loa không bị che chắn.
Đèn flash tích hợp trong chỉ hoạt động tốt với trong khoảng cách 2,74 m ( với độ nhạy sáng ISO được đặt tự động). Hệ thống đo sáng và điều khiển cân bằng trắng tự động của F88 cho ảnh sáng và có màu sắc trung thực, tuy nhiên dưới ánh sáng mặt trời ảnh có xu hướng hơi ngả sang xanh.
Cũng giống như các máy ảnh cùng loại độ sắc nét của F88 không quá xuất sắc, nhưng ảnh tương đối sắc nét và rõ ràng. Có một chút nhiễu ở độ nhạy sáng ISO 100 dưới điều kiện bình thường, nhưng khi chuyển sang chế độ phơi sáng lâu, chức năng giảm nhiễu của F88 hoạt động rất tốt thậm chí cả khi độ nhạy sáng lên tới ISO 400. độ nhạy sáng cao nhất ISO 400 có xuất hiện nhiễu nhưng vẫn ít hơn so với các loại máy ảnh 5 "mê" khác.
Phong Anh (theo Cnet)