Là phiên bản nâng cấp của DSC-W1, Cyber-shot DSC-W7 được Sony giới thiệu ngày 19/2 năm nay và chính thức có mặt trên thị trường từ ngày 15/3.
Được bảo vệ bởi lớp vỏ hợp kim nhôm bền và đẹp, thân máy nhỏ gọn của Cyber-shot W7 (91x60x37 mm và nặng 253 g cả pin) trông tương đối sang mặc dù không có những đường tạo dáng cầu kỳ. Máy dùng ống kính Vario-Tessar độ zoom 3x, tiêu cự 38-114 mm (tính theo máy dùng phim 35 mm). Ngoài ra, Sony còn trang bị kèm theo máy ống kính chuyển đổi tele, super tele và góc rộng. W7 cho phép phóng to hình ảnh bằng chức năng Precision Digital Zoom (zoom số chính xác) và ở chế độ quay video bạn có thể phóng to hình ảnh bằng chức năng Smart Zoom. Cảm biến ảnh thuộc loại Super HAD CCD có độ phân giải 7,2 triệu điểm ảnh hiệu dụng.
Màn hình TFT LCD 2,5 inch có độ phân giải 115.000 pixel. Nếu muốn tiết kiệm pin hoặc thể hiện sự sáng tạo, người chụp có thể ngắm qua khe ngắm quang học. Màn hình khá sáng và có tốc độ làm tươi khá nhanh. Tuy nhiên, những ưu điểm của màn hình không đủ bù đắp những khiếm khuyết của khe ngắm quang học - nhỏ, méo, không hiển thị hết khung hình và hình ảnh luôn biến dạng. Hai đèn trạng thái nằm bên cạnh khe ngắm để thông báo tình trạng sẵn sàng của chức năng lấy nét và đèn flash.
chế độ lấy nét tự động, W7 có chức năng giảm nhiễu để hỗ trợ cho những người mới biết chụp và 2 kiểu lấy nét đa điểm và tâm điểm. Những người có kinh nghiệm hay muốn thể hiện sự sáng tạo có thể chọn chế độ lấy nét bằng tay. Máy có đầy đủ chế độ phơi sáng: tự động, lập trình và chỉnh tay trong đó chế độ lập trình gồm có 7 chế độ cảnh chụp, đáng chú ý nhất là chế độ chụp thiếu sáng, da người và nến. chế độ chụp tự động, W7 có thể chụp được 5 ảnh với tốc độ 1,3 hình/giây.
Bộ nhớ trong có dung lượng 32 MB. W7 dùng được 2 loại thẻ nhớ Memory Stick và Memory Stick PRO. Với thẻ nhớ Memory Stick PRO, W7 có thể quay và lưu trữ các đoạn video MPEG Movie VX Fine ở độ phân giải 640x480 pixel, tốc độ 30 hình/giây. W7 được hỗ trợ chuẩn in ảnh PictBridge, cho phép kết nối trực tiếp với máy in để in ảnh qua cổng USB.
Đèn flash hoạt động theo các chế độ tự động, đồng bộ chậm và khử mắt đỏ. Tầm chiếu sáng của đèn khá lớn, đạt tối đa 4,5 m ở cảnh chụp góc rộng.
W7 không có nhiều nút chức năng và màn hình LCD thứ hai để hiển thị các thông số trạng thái như nhiều máy ảnh khác. Chính vì thế mà người sử dụng phải vào hệ thống menu để chọn nhiều thông số, kể cả những thông số thường dùng nhất, như cân bằng trắng, ISO và thậm chí là cả khoảng cách lấy nét chỉnh tay. Menu dễ hiểu và dễ sử dụng, nhưng lại có nhiều mục không cần thiết nên có thể làm mất thời gian của những người mới biết sử dụng máy.
Là một máy ảnh "ngắm và chụp" điển hình, W7 được thiết kế dành cho những người muốn có những kiểu ảnh chất lượng tối ưu nhưng lại không phải suy nghĩ nhiều về thông số. Những người muốn can thiệp vào các thông số thông qua chế độ chỉnh tay không nên chọn phiên bản này Như các máy ảnh dòng CyberShot W, W7 được ứng dụng giải pháp tiết kiệm điện năng Stamina của Sony, cho phép máy chụp tới 380 ảnh với 2 pin cấp kèm theo, hoặc 430 ảnh nếu dùng pin NiMH 2.500 mAh. Một nhân tố khác góp phần vào tính hiệu quả trong việc sử dụng điện năng của W7 là chip xử lý ảnh Real Imaging - nổi tiếng với khả năng tái tạo màu sắc chính xác, giảm nhiễu, tăng tốc độ lấy nét tự động, cân bằng trắng tự động và phơi sáng tự động. Nhờ tăng tốc độ trong nhiều chức năng tự động nên thời gian chờ giữa các lần chụp, thời gian trễ cửa trập được rút ngắn, tiết kiệm điện năng.Hệ thống đo sáng hoạt động theo 3 kiểu: tâm điểm, rất hữu ích khi cần đo sáng chính xác khi cảnh chụp có độ tương phản cao và ánh sáng không đều; ưu tiên trung tâm, hữu ích khi đối tượng nằm ở trung tâm khung hình; và ma trận, một kiểu đo sáng thông minh có thể giúp máy phân tích một cảnh chụp thông qua nhiều điểm trên màn hình và chọn ra những phần cần đo sáng và những phần có thể bỏ qua. Các chế độ cân bằng trắng đều rất điển hình, bao gồm trời nắng, trời mây, đèn nóng sáng, đèn huỳnh quang và tự động.
Một tính năng được nhiều người trông đợi nhưng lại không có trên W7, đó là chức năng tự động xoay ảnh dọc. Ngoài ra, máy cũng không có chế độ phơi sáng ưu tiên độ mở và ưu tiên tốc độ chụp. Máy có chế độ phơi sáng hoàn toàn, nhưng bạn chỉ có thể chọn được 2 thông số với một giá trị tiêu cự bất kỳ. Chế độ lấy nét cũng có mặt, nhưng bạn cũng chỉ có thể chọn được 5 giá trị khoảng cách thiết lập sẵn. Nhưng cũng có một số tính năng làm bạn thích thú, chẳng hạn như khả năng lưu trữ ảnh ở định dạng không nén RAW và chế độ đồng bộ tốc độ đèn flash sau thời gian đóng cửa màn trập, cho phép hiển thị một luồng sáng "rượt" theo sau một đối tượng chuyển động.
Chất lượng ảnh của W7 được đánh giá là thuộc hàng xuất sắc so với nhiều máy ảnh cùng mức giá hoặc độ phân giải mặc dù có một số lỗi ở các góc ảnh (nhưng phải tinh ý mới nhận ra). Hiện tượng Blooming - ánh sáng nền phía sau mạnh hơn "thống trị" đối tượng đối tượng có độ sáng thấp hơn, như cảnh những cành cây trên nền bầu trời nắng - hoàn toàn có thể kiểm soát được và rất khó nhận thấy. Lẫn màu, hay còn gọi là viền tím thường thấy khi chụp những cảnh có độ tương phản cao, cũng khó nhận thấy. Ống kính khá sắc nét ở phần trung tâm nên hình ảnh được tái hiện đầy đủ chi tiết với màu sắc trung thực. Hiện tượng bẻ cong đường thẳng - thường xuất hiện ở rìa ảnh khi chụp những cảnh góc rộng - xuất hiện không đáng kể.
Ngoài các ống kính chuyển đổi góc rộng, tele và super tele, trong bộ phụ kiện của DSC-W7 còn có vỏ đựng chống nước đặc biệt cho phép máy hoạt động được ở dưới nước, đèn flash ngoài, bộ điều hợp nguồn để sạc trên ôtô và kính lọc màu.
Giá bán: 400 USD.
Việt Linh (theo Cnet)