Ra đời tháng 8/2004, cùng thiết kế đơn giản, phẳng, không ồn như các máy Cyber-shot series U (tiếng ồn khá giống với điện thoại chụp ảnh đời mới nhất của Sony Ericssion). L1 có bề dày khoảng 1 inch nhưng vẫn dày hơn các máy ảnh siêu mỏng như Canon SD300 hay Pentax S4i.
![]() |
Sony Cyber-shot L1 mặt trước. |
Mặt trước của máy hơi cong khiến nhiều người có thể không thích nhưng không ai có thể phủ nhận chất lượng của vỏ máy được làm hoàn toàn bằng kim loại. Các nút điều khiển bên ngoài dù nhỏ gọn cùng với joystick điều khiển 4 phía cho phép bạn không những điều khiển menu trên màn hình dễ hơn mà còn nhanh chóng truy cập vào các chế độ đèn flash, đồng hồ và xem ảnh nhanh...
Các máy ảnh siêu nhỏ thường có khuynh hướng khó cầm vì rất dễ lọt tay do thiếu chiều cao và có bề mặt trơn nhẵn. Và DSC-L1 cũng không nằm ngoài khả năng này. Pin và thẻ nhớ được đặt chung vào một khoang để tiết kiệm diện tích. Thẻ nhớ dùng cho DSC-L1 là loại thẻ Duo và Duo PRO (Duo PRO có tốc độ nhanh hơn). DSC-L1 dùng pin Li-Ion có thể chụp tối đa 240 kiểu ảnh trong vòng 120 phút. Pin được sạc ngay trong máy nhờ một bộ phận tiếp hợp cắm vào một hốc nhỏ gần cổng USB ở phía bên phải của máy.
![]() |
Sony Cyber-shot L1 mặt sau. |
Đèn flash nằm phía trái bên trên ống kính và chỉ có ảnh hưởng trong vòng 2,0m. Hiện tượng mắt đỏ vẫn xảy ra mặc dù bạn có thể chọn chế độ giảm mắt đỏ thông qua menu nhưng cũng không thể hy vọng vào một điều kỳ diệu được vì đèn flash quá gần ống kính. Đèn flash vốn là một điểm mạnh của Sony, và chỉ có duy nhất một nhược điểm là đèn không đủ mạnh để chụp trong bóng tối khiến cho nền ảnh hiện lên toàn một màu đen.
L1 trưng diện ống kính mới siêu nhỏ 32-96mm tương đương với zoom 3x của Carl Zeiss Vario-Tessar. Ống kính có độ mở F2.8-F5.1 cho ra ảnh rất đẹp và sáng ở góc rộng. Tuy nhiên, tốc độ chụp chậm hơn khi ống kính ở chế độ tele. Ống kính thu gọn hoàn toàn vào thân máy khi tắt máy.
![]() |
![]() |
Sony Cyber-shot L1 nhỏ gọn trong lòng bàn tay. |
Màn hình chống phản quang 1,5 inch có độ phân giải thấp với 78.000 điểm ảnh nhưng sáng và rõ hơn cả mong đợi. Trong điều kiện thiếu sáng màn hình hoạt động kém, nhưng nhờ có đèn AF mạnh và có thể ảnh hưởng ở khoảng cách 2,0m nên máy vẫn có thể lấy nét tốt và cho ra ảnh đẹp.
Thông số của Sony L1 |
Độ phân giải: 4 triệu điểm ảnh Bộ cảm biến ánh sáng: 1/2.7" Sony Super HAD CCD. ISO: Auto, 100, 200, 400. Ống kính: 3x zoom (32 - 96 mm), độ mở F2,8 - F5,1. Movie Clips: 640 x 480, 30 hình/giây. Thẻ nhớ: Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo. LCD: 1,5 inch, độ phân giải 78.000 điểm. Pin sạc: InfoLithium (NP-FT1) và bàn sạc. Trọng lượng: 152 g. Giá 5.950.000 đồng. |
L1 có tốc độ rất nhanh, tốc độ chụp và thời gian nghỉ giữa 2 lần chụp rất nhanh trong khi tốc độ lấy nét không những nhanh đến khó có thể tin nổi mà còn rất thật. Zoom khá chậm nhưng điều quan trọng hơn tốc độ zoom chính là độ nhẹ nhàng của zoom khi ống kính chuyển động. L1 đem lại cho bạn ấn tượng rất tốt khi sử dụng hàng ngày nhưng đây không phải là một lựa chọn cho chụp ảnh thể thao.
L1 không có nhiều đổi mới so với những máy ảnh bỏ túi trước đó nhưng thay vào đó bạn có được một chiếc máy ảnh đơn giản, nhanh, rất nhỏ và có thiết kế rất đẹp. Chất lượng ảnh đẹp, và có thể cạnh tranh với các đối thủ như Canon SD300 đặc biệt là về tốc độ lấy nét. Đồng thời với giá cả phải chăng, L1 chắc chắn sẽ chinh phục được lòng yêu mến của người tiêu dùng.
Lan Anh (theo Dpreview)