Người gửi: Sinh Viên 20 tuổi,
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: Sống thử
Theo quan niệm của tôi, sống thử là sự thể hiện tính ích kỷ cá nhân và vô trách nhiệm của con người. Con người trong xã hội hiện đại ngày càng ích kỷ, nhỏ mọn so với người xưa. Phương Tây đã thực hiện sống thử và đã phải gánh chịu hậu quả của nó, tổ chức gia đình trở nên lỏng lẻo, mà như chúng ta đã biết, gia đình là tế bào của XH, nếu tế bào bị ung nhọt thì cơ thể (tức XH) không thể nào khoẻ mạnh được. Chúng ta không thể chủ quan nhận xét phương Tây hiện đại, còn Á Đông cổ hủ. Mỗi bên có thế mạnh, yếu riêng, góp phần làm cho thế giới thêm phong phú, mỗi bên có những đặc trưng riêng để phân biệt với cái khác, cái đó chính là bản sắc truyền thống, mà truyền thống thì được đúc kết từ ngàn đời nên đó là những tinh tuý mà cha ông đã để lại.
Chúng ta là người Á Đông thì phải có tính cách, suy nghĩ của người Á Đông. Trinh tiết của người phụ nữ từ lâu đã được tôn trọng, được xem là đáng giá nghìn vàng. Người đàn ông hiện đại dù có cái nhìn thoáng về vấn đề này, họ có thể phớt lờ nhưng vẫn thích lấy vợ còn trong trắng hơn, ngay cả đối với đàn ông phương Tây. Sống thử làm cho con người buông thả, bạn có chắc rằng nếu đã quen với việc sống thử, nay người này, mai người khác thì sau này lập gia đình, bạn sẽ chung thuỷ không, và gia đình liệu có êm ấm khi gặp lại người cũ.
Đối với các bạn gái, nếu các bạn dễ dãi chấp nhận sống thử, tức là các bạn không tôn trọng chính mình thì đừng mong bạn trai bạn tôn trọng bạn. Các bạn trai khi bị bạn nữ từ chối đề nghị sống thử thì họ sẽ cảm thấy người bạn gái thật bản lĩnh, thật đáng trân trọng và đáng yêu. Có câu: "Phụ nữ cho Tình Dục để nhận Tình Yêu, còn Đàn ông cho Tình Yêu để nhận Tình Dục". Một khi đã đạt được tình dục đàn ông sẽ nhàm chán và đi tìm người khác, đây chính là bản chất của giống đực nói chung. Ở đây, tôi không quơ đũa cả nắm vì bản thân tôi cũng là nam.
Sống thử được những kẻ có máu trăng hoa ủng hộ để bào chữa cho những hành động của mình, vì đây là công cụ đắc lực để họ thoả mãn. Sống thử làm huỷ hoại đi những tế bào của XH, từ đó dễ nảy sinh nhiều tệ nạn do lối sống buông thả này. Trong XH phương Tây, chúng ta thấy nhan nhản những cảnh làm tình tập thể trong các buổi dạ hội, hay các cặp làm tình ngoài công cộng.... cái này giống với "Con" hơn là "Người". Nếu lối sống thử phổ biến và kéo dài, con người sẽ trở về thời nguyên thuỷ ăn chung ở chung.
Sống thử chỉ là sự thoả mãn tức thời của tình dục. Các bạn sinh viên hay lấy lý do là khó khăn, phải ở chung để chia sẻ gánh nặng về tiền bạc. Lý do này nghe không hợp lý vì các bạn có thể ở chung 1 nhóm các bạn nam, hay 1 nhóm các bạn nữ, như vậy vẫn chia sẻ khó khăn được.
Đối với sinh viên, chúng ta còn rất nhiều hoài bão ước mơ về sự nghiệp, cuộc sống... Chúng ta phải cố gắng học tập để thực hiện hoài bão cá nhân và giúp ích cho XH. Cuộc đời tưởng dài nhưng ngắn ngủi, chúng ta hãy sống vì mọi người. Chúng ta là con người, hãy sống sao cho gần với "Người" hơn các bạn ạ.