![]() |
Kể từ lần xuất hiện đầu tiên tại World Cup 1986 ở Mexico, những làn sóng cổ động viên (được gọi là sóng Mexican) đã lan ra tất các đấu trường trên khắp thế giới. Trong những sóng người đó, các fan sẽ nhổm người lên và giơ cao hai tay trên đỉnh đầu, sau đó lại ngồi xuống khi những người bên cạnh đứng lên. Nhà khoa học Tamas Vicsek của Đại học Eötvös ở Budapest (Hungary) và cộng sự đã nghiên cứu những đoạn phim ghi lại các làn sóng Mexican ở các sân bóng đá và xây dựng một mô hình máy tính mô phỏng chúng. Vì mọi người trong một đám đông thường thể hiện hành vi theo một cách đã biết trước, tuân theo một phương trình sóng nhất định (tương tự như các làn sóng co bóp trong tim hoặc những đợt sóng cháy rừng), nên từ các phương trình này, các nhà nghiên cứu có thể tìm ra số người tối thiểu để hình thành một cơn sóng: Từ 20 đến 30 người. Vicsek cũng dự đoán sóng chỉ lan truyền trong những khoảng thời gian yên tĩnh trên sân, khi các khán giả bị xao lãng khỏi trận đấu hoặc không rơi vào trạng thái quá khích. Ông hy vọng rằng những nghiên cứu tiếp theo sẽ giúp dự báo khi nào thì sự kích động của đám đông vượt quá tầm kiểm soát, chẳng hạn đánh lộn hoặc cãi nhau. B.H. (theo Nature) |