![]() |
Tổng giám đốc Công ty cổ phần bóng đá SLNA Nguyễn Hồng Thanh và HLV Hữu Thắng có thể toàn tâm lo chuyên môn cho đội bóng. Ảnh: Thế Ngọc. |
Sau nhiều lần thất bại trong đàm phán, hôm qua, cuộc làm việc giữa lãnh đạo tỉnh Nghệ An và phía nhà tài trợ Ngân hàng Bắc Á đã đi đến hồi kết. Theo đó, sau khi hết hạn hợp đồng vào cuối năm nay, nhà tài trợ sẽ ký tiếp bản hợp đồng kéo dài thêm 3 năm nữa với đội bóng xứ Nghệ. Chỉ có điều, trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn, gói tài trợ đã không còn rủng rỉnh như trước. Cụ thể, mỗi năm phía Bắc Á sẽ tài trợ 30 tỷ đồng, số còn lại ước chừng khoảng 20 tỷ đồng sẽ do tỉnh lo.
Như vậy, SLNA sẽ có khoảng 50 tỷ đồng làm ngân sách hoạt động ở mùa giải 2013. Đây là khoản tiền thấp hơn nhiều so với mọi năm, nhưng ở thời điểm này không thể đòi hỏi hơn. Quan trọng là sau khi hai bên đặt bút ký vào bản hợp đồng 3 năm, tương lai đội bóng đã được đảm bảo, lãnh đạo đội bóng sẽ dễ dàng hơn trong việc thuyết phục các trụ cột ở lại.
Trong cuộc làm việc giữa hai bên, phía lãnh đạo CLB SLNA đã báo cáo những kết quả đã đạt được trong 3 năm qua, trong đó đáng chú ý là ngôi vô địch mùa giải 2011. SLNA là đội bóng vốn không có dư dả nhiều tiền, ngay cả khi phía Ngân hàng Bắc Á mỗi năm bỏ ra trên dưới 70 tỷ đồng trong bản hợp đồng 3 năm vừa qua. Tuy nhiên, so với các đại gia khác bỏ núi tiền để đầu tư cho bóng đá, thì những thành tích của SLNA là rất đáng khích lệ. Chính những thành công này khiến bầu Hương hài lòng và đã chấp nhận ký tiếp hợp đồng 3 năm với đội bóng xứ Nghệ. Quan trọng hơn, chính bầu Hương từng thổ lộ, mình không thể bỏ đội bóng trong thời điểm khó khăn như hiện tại.
Thực tế, trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn hiện nay, bầu Hương đã không thể duy trì mức tài trợ như cũ. Dù sao có tiền là mừng rồi và lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã nhất trí với phương án hai bên cùng đóng góp để giảm đi gánh nặng tài chính.
Với 50 tỷ đồng để duy trì hoạt động một năm không chỉ với đội một SLNA, lãnh đạo đội bóng sẽ phải có những tính toán rất chi tiết, cụ thể. Nhiều khả năng, SLNA sẽ không giữ các trụ cột bằng mọi giá mà chỉ giữ lại các cầu thủ trẻ và 2-3 trụ cột. Kế hoạch sử dụng ngoại binh cũng sẽ phải thay đổi theo. SLNA từng có kế hoạch sẽ không dùng ngoại binh, nhưng rõ ràng là đội bóng vẫn cần có thành tích, dù không cao nhưng cũng không quá tệ để chiều lòng nhà tài trợ. Nhiều khả năng SLNA sẽ bỏ công đi tìm những ngoại binh đạt yêu cầu chuyên môn, đồng thời phải phù hợp với túi tiền.
Thế Kiên