So với cùng kỳ 2005, mực nước sông Hồng đã thấp hơn 0,6 m. Với tốc độ nước cạn khoảng 2-3 cm một ngày thì đầu tháng 1/2007 sẽ chỉ còn 1,5 m. Nếu không có sự tiếp ứng từ hồ thuỷ điện Hòa Bình thì với mực nước này, các trạm thuỷ lợi ở đồng bằng Bắc Bộ sẽ không thể lấy nước gieo cấy hơn nửa triệu ha lúa.
Theo các chuyên gia khí tượng, thủ phạm khiến nước sông suối sụt giảm mạnh chính là El Nino. Mưa ít, nền nhiệt độ lại cao hơn bình thường tới 2,8 độ C đã khiến nước bốc hơi nhanh. Tháng 12/2006 và tháng 1/2007 là thời điểm El Nino hoành hành dữ dội nhất. Khi đó, mực nước sông Hồng sẽ xuống 1,4 m và có thể thấp hơn nữa.
![]() |
|
Nhiều đoạn sông Hồng cạn trơ đáy. Ảnh: Hoàng Hà |
Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát vừa có văn bản gửi 64 tỉnh thành yêu cầu áp dụng 9 giải pháp chống hạn. Trong đó, chú trọng tới việc thành lập Ban chỉ đạo chống hạn các cấp, quản lý chặt chẽ nguồn nước, chống thất thoát, rò rỉ. Đối với những diện tích không đủ nước, địa phương phải kiên quyết chuyển sang trồng cây khác, hoặc chấp nhận để đất trống.
Hiện chưa có tàu thuyền nào bị mắc cạn trên sông Hồng do đã được cảnh báo từ Đoạn quản lý đường sông. Lực lượng quản lý đường sông đang đặt biển báo hiệu trên bờ, phân luồng cho các phương tiện mắc cạn. Ngoài ra, đơn vị này đã nạo vét hơn 24.000m3 ở khu vực Bắc Biên, tàu thuyền có mức nước sâu 2m trở xuống đã có thể đi lại bình thường trên sông đoạn qua Hà Nội.
Trong tháng tới, đơn vị này sẽ tiến hành nạo vét khoảng 20.000m3 đoạn Phú Thượng. Theo ông Trịnh Ngọc Toán, Phòng kỹ thuật, Đoạn quản lý đường sông số 6, các khu vực dễ cạn là Phú Thượng và Phú Châu (gần ngã ba sông Việt Trì).
Đoạn quản lý đường sông số 6 cũng đề nghị Cục đường sông tiếp tục cho nạo vét tiếp 80.000m3 và cung cấp thêm phao tiêu, biển báo luồng để ứng phó với nguy cơ nước sông Hồng cạn hơn trong thời gian tới.
Hồng Khánh - Đ.Loan
