Khoảng 18h, mây đen kèm giông gió kéo đến bao phủ bầu trời nhiều xã ở huyện Thuận Châu như Nong Lay, Mường É, Chiềng Pha, Liệp Tè. Sau ít phút, mưa bắt đầu trút xuống kèm mưa đá.
Hạt đá to bằng đầu ngón tay, trút xuống dày đặc sau khoảng 15-20 phút. Nhiều nhà dân lợp mái xi măng bị thủng. Một số diện tích hoa màu đặc biệt là mận, đào đang vào vụ thu hoạch bị hư hại.
Mưa đá ở huyện Thuận Châu, chiều 2/3. Video: Huệ Oanh
Trước đó khoảng một tiếng, mưa giông cùng mưa đá trút xuống khu vực đèo Pha Đin, huyện Tuần Giáo và một số nơi khác ở huyện Mường Ảng, Điện Biên và TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.
Mưa đá kéo dài khoảng 15-30 phút, hạt đá to bằng đầu đũa. Chính quyền chưa tổng kết thiệt hại.

Mưa đá ở Thuận Châu, Sơn La chiều 25/3. Ảnh: Sơn La
Mưa đá thường xuất hiện ở miền Bắc và Trung vào thời điểm giao mùa từ nóng sang lạnh (tháng 9-10) và từ lạnh sang nóng (tháng 3-5).
Gia Chính