Trước chuyến làm khách của Everton hôm qua, Solskjaer nói muốn bảo vệ đôi chân của Bruno Fernandes trước lịch đấu căng thẳng dịp Giáng sinh - đầu năm mới 2021. Đây cũng là lý do khiến ông rút tiền vệ trụ cột này khỏi sân ở trận thắng Leeds 6-2 hôm 20/12. Tuy nhiên, trên sân Goodison Park, Fernandes vẫn đá chính và chơi trọn trận.
"Tôi chưa bao giờ nói sẽ cho Fernandes nghỉ", Solskjaer giải thích trong họp báo sau trận thắng Everton 2-0. "Tôi đã thay cậu ấy trong trận gần nhất, và Fernandes không hài lòng. Cậu ấy là một trong những cầu thủ phục hồi rất nhanh. Tuy nhiên, nếu trận sau đó lại thắng, tại sao không cho cậu ấy nghỉ".

Fernandes là cầu thủ hay nhất của Man Utd năm 2020. Ảnh: Reuters
Từ khi khoác áo Man Utd hồi tháng 1/2020, Fernandes đã trở thành cầu thủ không thể thiếu. Trong 43 trận, "số 18" ghi 25 bàn và thực hiện hàng chục lần kiến tạo. Thành tích của Man Utd cũng cải thiện sau khi sở hữu Fernandes: về ba Ngoại hạng Anh mùa trước và đang xếp thứ ba mùa này, vào bán kết Cup Liên đoàn Anh, FA Cup, Europa League mùa trước, bán kết Cup Liên đoàn Anh mùa này.
Việc Fernandes tạo ảnh hưởng tích cực là một tín hiệu tốt, nhưng cũng đang đặt ra câu hỏi về sự phụ thuộc. Cựu danh thủ Gary Neville nhận xét: "Fernandes đã thay đổi Man Utd theo hướng nếu cậu ấy không thi đấu, đó là một vấn đề lớn. Vấn đề là đội bóng gần như phụ thuộc vào cậu ấy. Trong các tiền vệ mà Man Utd đang sở hữu, gồm cả Van de Beek, Pogba, Fred, Matic và McTominay, cậu ấy là cầu thủ duy nhất chắc suất đá chính trong bộ ba tuyến giữa".
Thanh Quý (theo Mirror)