Tại khu vực ấp 5, đất nứt thành vệt kéo dài 250 m, rộng 0,8 m và độ sâu trung bình là 1,5 m. Ấp 10 là nơi có nhiều vết nứt nghiêm trọng nhất, vết lớn nhất dài đến 200 m. Diện tích đất sạt lở tại đây là 1,6 ha, độ sâu các vết nứt là 5,2 m.
Theo kết luận mới đây của Sở KHCN&MT Bình Phước thì hiện tượng đất sạt lở và các vết nứt kéo dài hoàn toàn là do tự nhiên: "Các đường nứt đều phân bố trên các sườn đồi có độ dốc khá lớn, lớp thực vật phủ trên bề mặt các sườn đồi không còn, kết hợp với lượng mưa lớn kéo dài làm cho tầng đất bị bão hoà khiến mạch nước ngầm hoạt động mạnh dưới tác động của trọng lực các quả đồi, dẫn đến tình trạng sạt lở...".
Hiện tại, xã Bom Bo đang phối hợp với UBND huyện Bù Đăng và chính quyền tỉnh Bình Phước vận động giải thích cho bà con hiểu, di dân đến vùng an toàn.
(Theo Lao Động, Thanh Niên)