Sáng nay, những hộ dân sống trong khu vực rìa công trình Residence và con hẻm dẫn vào tòa chung cư đã được bố trí dời đi nơi khác để tránh những chấn động bất ngờ từ khu công trường. Tối 1/11, người dân sống trong chung cư Cosaco đã được phép trở lại nhà mình thu dọn tư trang, quần áo để chuyển đến nơi ở tạm.
Ngay cả những tòa nhà lân cận công trình Residence cũng bị hạn chế ra vào. Riêng chung cư Cosaco bị nghiêng đang được gia cố, chống đỡ trong khi chờ kết quả kiểm định đập bỏ hay tiếp tục sử dụng vào ngày 15/11 tới.
![]() |
Chung cư Cosaco bị nghiêng và những vết nứt màu đen được trám tạm trước khi xảy ra sự cố. Ảnh: An Nhơn. |
Hiện nay, khu vực dọc theo chung cư đã được lập bản vẽ từng khối. Dãy móng sát công trình Residence đang được cơ quan chức năng giám định. Riêng hố sâu bên vỉa hè được gia cố đất, cát, đá bên dưới, ngăn không cho bị lún thêm, đồng thời bù vào một phần đất đã bị trôi đi.
Ông Hải cho hay, dãy cừ tràm ở hiện trường đang bị lún nhiều, tuy đã được gia cố nhưng chưa thể đảm bảo có còn tiếp tục bị lún nữa hay không. Đối với các vết nứt, cần kiểm tra phần lõi sắt bên trong và sử dụng một loại bê tông liên kết để hạn chế các vết nứt tiếp theo.
Trả lời về tình hình địa chất khu vực này, ông Hải cho rằng, việc xuất hiện bọng nước lớn khoảng 30 m3 và sạt lở đất như vừa rồi là hiện tượng rất hiếm gặp, hoàn toàn khác với những bọng nước sinh ra trong tự nhiên, lại càng không giống một mạch nước ngầm.
Lý giải hiện tượng này, ông Hải phán đoán rằng, nhiều khả năng các công trình cống, rãnh, hệ thống nước cũ của thành phố không ổn định, bị nghẽn vì ứ bùn hoặc dịch chuyển dần lớp đất cát hiện hữu gây nên hiện tượng sạt lở. Hiện nay, nghi vấn này đang được Sở Giao thông công chính kiểm tra và theo dõi.
Dự án Sài Gòn Residence do Công ty Liên doanh căn hộ Sài Gòn làm chủ đầu tư. Công trình được khởi công vào tháng 4 với quy mô 1 tầng hầm và 12 tầng trên. Tháng 6, Sở Xây dựng TP HCM đã ra quyết định đình chỉ thi công cao ốc Residence. Tuy nhiên, ngày 18/10, Sở đã cho phép tiếp tục thi công dự án này. Chung cư Cosaco đã qua 2 lần kiểm định, đều xuất hiện vết nứt. Theo Công ty kiểm định Sài Gòn, các vết nứt của tòa nhà Cosaco không nghiêm trọng nên dự án Residence vẫn tiếp tục thi công. Tòa nhà Cosaco bị nghiêng chiều ngày 31/10, nguyên nhân đang chờ cơ quan chức năng điều tra làm rõ. |
Trao đổi với VnExpress chiều 2/11, thạc sĩ Cát Nguyên Hùng, Liên đoàn trưởng đoàn Bản đồ địa chất miền Nam, Cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam khẳng định, nền đất trên địa bàn TP HCM rất yếu, xây dựng cao ốc quy mô lớn là chuyện không hề đơn giản, không nên phó thác chuyện may rủi.
Để đảm bảo an toàn cho bản thân công trình đang xây và các tòa nhà lân cận, đơn vị thi công cần đặc biệt chú trọng khâu kiểm định địa chất. Theo đó, phải khoan thăm dò nhiều mũi khoan hơn tiêu chuẩn quy định chứ không thể ít hơn hoặc đúng chuẩn. Bởi lẽ, chuẩn chỉ là quy định chung, không thể máy móc áp dụng đối với khu vực có địa chất yếu, non trẻ.
Theo quan điểm của ông Hùng, nếu dự án Residence không xây thì tòa chung cư Cosaco vẫn bình yên, không bị chấn động dẫn đến nghiêng như hiện nay. Trên nguyên tắc, khi tiến hành xây dựng một công trình có quy mô lớn, nhà thầu thi công phải có ý thức trách nhiệm cộng đồng do địa chất thường bị chấn động khi đào móng quá sâu.
Vì thế, ông Hùng cho rằng, trước sự việc đã rồi, không nên bào chữa đây là hiện tượng hiếm hoi ngoài ý muốn. Điều quan trọng là phải nhanh chóng khảo sát địa chất cẩn thận, tìm biện pháp giữ lại các tòa nhà hoặc khắc phục sự cố cho các công trình lân cận. Sau đó, nhà thầu mới được phép tiếp tục thi công dự án của mình.
Trả lời về khả năng hệ thống ống nước và cống rãnh mất ổn định làm xuất hiện bọng nước lớn, ông Hùng khẳng định lý thuyết này hoàn toàn có thể xảy ra.
"Hãy chờ kết quả điều tra, thẩm định địa chất và rà soát lại hệ thống cống của thành phố, tức khắc sẽ tìm ra nguyên nhân xảy ra sự cố và hướng khắc phục", ông nói.
Các sự cố xây dựng tại TP HCM gần đây: - Ngày 2/11: Sập 13 căn nhà trên kênh Hiệp Phước, huyện Nhà Bè. - Ngày 1/11: Sập nền trường Lương Định Của, phường An Phú, quận 2 làm 800 học sinh nháo nhác. - Ngày 9/10: Sập Viện Khoa học xã hội phía Nam và lún nứt Sở Ngoại Vụ, phường Bến Nghé, quận 1. |
Vũ Lê