Ủy ban lập pháp và Cục Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) đang cố gắng tăng tốc độ chuyển dịch ngành công nghiệp quảng bá này từ tương tự sang số để giải phóng tài nguyên băng tần. Các cơ quan lập pháp nơi đây đã ấn định ngày 1/1/2009 là thời hạn chót để hoàn thành cuộc cách mạng này.
"Nguyên tắc đầu tiên của Uỷ ban lập pháp cần phải tuân thủ khi ban hành điều luật là không được làm thiệt hại đến quyền lợi của người tiêu dùng", ông Gene Kimmelman, Giám đốc phụ trách về chính sách cộng đồng của Hiệp hội Người tiêu dùng, khẳng định. "Chúng tôi có thể sẽ chỉ hỗ trợ một phần chuyển dịch nếu số chi phí phát sinh là quá sức chịu đựng của người tiêu dùng, những người không có lỗi gì trong cuộc cách mạng công nghệ này mà chỉ muốn chiếc tivi của họ vẫn hoạt động bình thường".
Ông đã đề xuất với chính phủ nên có chính sách hỗ trợ giá của các bộ chuyển đổi cho những tivi này, dự toán tổng trị giá các thiết bị thu tín hiệu này lên tới hơn 3,5 tỷ USD. Trong đó, giá trung bình của mỗi bộ chuyển đổi khoảng 50 USD/chiếc.
"Khảo sát về hiện trạng sử dụng các dịch vụ truyền hình ở Mỹ cho thấy, ngoài các tivi dùng cáp, hay thu qua vệ tinh, số tivi còn lại đều sử dụng ăng-ten thường để thu truyền hình quảng bá vô tuyến. Có nghĩa là sẽ có hàng triệu chiếc tivi chỉ để chơi game và xem video, nếu đã chuyển đổi công nghệ truyền hình mà chúng vẫn chưa được trang bị bộ thu tín hiệu", ông Michael Petricone, Phó chủ tịch Hiệp hội Điện tử tiêu dùng (CEA), bàn về chính sách công nghệ này.
Các nhà ban hành luật của Nhà trắng hiện vẫn chần chừ chưa đưa ra quy định, bộ luật cho truyền hình số đến cuối mùa hè này để tiếp tục lắng nghe ý kiến, một phần bởi vẫn còn nhiều tranh cãi về kế hoạch trợ giá cho các gia đình hoàn toàn chỉ sử dụng truyền hình vô tuyến tương tự. Ngoài ra, sự trợ giá của chính phủ sẽ còn phụ thuộc vào quỹ tích luỹ nhờ bán đấu giá băng tần mà truyền hình tương tự truyền thống vừa giải phóng.
T.B. (theo Reuters)