![]() |
Ông Bùi Duy Hải (xã Đông La, tỉnh Thái Bình) là thương binh, bị thương tại chiến |
Tuy nhiên, theo ông Sơn, để có được số liệu chính xác cần thêm thời gian thống kê.
Sau chuyến đi thực tế của Ban chỉ đạo khắc phục hậu quả chất độc hóa học chiến tranh, ông Sơn cho hay, hầu hết các nạn nhân đều có hoàn cảnh rất khó khăn vì bệnh tật, không có khả năng lao động, thậm chí nhiều người không thể giao tiếp. Phần lớn các hộ gia đình này đều có nhiều người bị ảnh hưởng. Trong đó 20% hộ gia đình có hơn 3 người là nạn nhân chất độc da cam. Theo TS. Trần Xuân Thu, những gia đình này có một cuộc sống rất cùng cực. Thống kê của Hội nạn nhân chất độc da cam Việt Nam cho thấy 30-40% hộ nạn nhân sống dưới mức nghèo đói (170.000-350.000 đồng/người/tháng).
Từ thực tế này, Thủ tướng đã ra quyết định 120 hỗ trợ các nạn nhân mỗi tháng 85.000-300.000 đồng. Con đẻ của những nạn nhân này mà bị dị tật do ảnh hưởng của chất độc da cam cũng được hưởng nhiều chế độ ưu đãi như: miễn học phí, được Nhà nước mua bảo hiểm y tế...
Chuẩn bị đón Tết Bính Tuất, Mặt trận tổ quốc Việt Nam đã phát động phong trào quyên góp Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, nhằm huy động sự đóng góp của toàn xã hội giúp đỡ các nạn nhân, đồng thời dành 210 triệu đồng để xây dựng 30 căn nhà cho những nạn nhân chưa có nơi cư ngụ. Hội Nạn nhân chất độc da cam Việt Nam quyết định dành 440 triệu đồng thăm hỏi tặng quà cho các nạn nhân và 15 triệu đồng mua quà Tết cho 3 làng hữu nghị: Vân Canh, Từ Dũ và Thanh Xuân.
T.V.