Chị Huỳnh Thị Hương phụ huynh học sinh trường Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, TP HCM cho biết, việc đăng ký dịch vụ sổ liên lạc điện tử qua hệ thống tổng đài giúp chị yên tâm hơn về việc học hành, sức khỏe của con, dù thường xuyên phải đi công tác.
![]() |
Sự phối hợp tốt giữa gia đình và nhà trường sẽ giúp việc giáo dục và chăm sóc trẻ tốt hơn. Ảnh: Hải Duyên |
"Nhiều khi công việc bận rộn, tôi không có nhiều thời gian dành cho con. Nhưng khi nắm được tình hình từ cô giáo chủ nhiệm và nhà trường thông báo thì cũng an tâm vì biết được con gái học hành, sinh hoạt thế nào. Rồi những lần cháu bị bệnh, nếu cứ gọi điện đến cô chủ nhiệm để hỏi thì cũng rất phiền. Nhờ hình thức sổ liên lạc điện tử, tôi vẫn nắm được tình hình của con", chị Hương nói.
Hiện nay, hình thức sổ liên lạc điện tử đã được áp dụng ở một số trường trên địa bàn quận 1 như tiểu học Trần Văn Ơn, Nguyễn Bỉnh Khiêm... Dự kiến trong thời gian tới hình thức này sẽ được thống báo và phổ biến đến nhiều trường khác trong thành phố, nếu phụ huynh có nhu cầu.
Bà Lê Thị Ngọc Điệp, Hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm cho biết, đã áp dụng hình thức này từ năm học trước và đều được phụ huynh ủng hộ. Các em nhỏ lớp 1, 2 thường không nhớ các thông báo mà nhà trường gửi đến gia đình nên những tin nhắn từ giáo viên chủ nhiệm sẽ là cách truyền tin có hiệu quả. Chưa kể, thông tin gửi đến phụ huynh đôi khi còn là nhắc nhở những thiếu sót trong việc chuẩn bị cho con cái đến trường.
"Trước kia, nhà trường muốn thông báo đến cha mẹ các em thì phải gọi điện trực tiếp hoặc viết thông báo gửi qua học sinh. Thao tác này làm tốn nhiều thời gian và thường bị thất lạc thông tin do các em không nhớ về nhà nói lại. Đối với sổ liên lạc cũng thế. Thông thường, cô giáo phải phê, ghi nhận cho từng em và trong vòng một tháng mới gửi đến được phụ huynh. Còn với hình thức sổ liên lạc điện tử, phụ huynh có thể cập nhật tin tức về con một cách thường xuyên và nhanh chóng", Hiệu trưởng Ngọc Điệp nói.
![]() |
Tránh việc tạo áp lực cho trẻ trong việc thông tin giữa nhà trường và phụ huynh. Ảnh: Hải Duyên |
Tuy nhiên, bà Điệp cũng cho biết, việc đăng ký sổ liên lạc điện tử không bắt buộc, các bậc cha mẹ thấy cần thiết thì đăng ký. Mỗi tuần, nhà trường sẽ nhắn 3 tin để thông báo nội quy, tình hình chung. Còn vấn đề sức khỏe, học hành của học sinh sẽ được cập nhận hằng ngày cho phụ huynh biết.
Trao đổi với VnExpress.net, ông Đinh Thiện Căn - Trưởng phòng giáo dục quận 1 cho biết đã nhận được văn bản chỉ đạo từ Sở về việc áp dụng hình thức sổ liên lạc điện tử. Sắp tới, phòng sẽ tìm hiểu kỹ và thông báo đến các trường khác. Tuy nhiên, theo ông Căn, hình thức mới này chỉ được áp dụng một cách phổ biến sau khi đã trưng cầu ý kiến của cha mẹ học sinh thông qua các kỳ họp phụ huynh.
Trước đó, Sở giáo dục và đào tạo TP HCM đã có văn bản hướng dẫn việc thực hiện hình thức sổ liên lạc điện tử đến các phòng giáo dục. Đây là bước đầu thực hiện việc hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin vào các công việc học đường, mà cụ thể là đường dây liên lạc giữa nhà trường và gia đình trong việc giáo dục học sinh ngày càng tốt.
Trong văn bản, Sở cũng lưu ý vấn đề nội dung thông tin phải mang tính sư phạm, lời lẽ nhắc nhở phải ân cần, phù hợp tâm lý trẻ và tuyệt đối không dùng từ ngữ nặng nề làm tổn thương gia đình, hay tạo áp lực cho trẻ phải sợ hãi.
Hải Duyên